Tu bổ và tôn tạo hai di tích tháp cổ ở tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh vừa hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo lần 2, hai di tích tháp cổ Chót Mạt và Bình Thạnh với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh vừa hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo lần 2 di tích tháp cổ Chót Mạt (xã Tân Phong, huyện Tân Biên) và Bình Thạnh (xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng) với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Năm 1993, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để trùng tu, phục chế 2 tháp cổ Chót Mạt và Bình Thạnh vốn đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều thế kỷ, trở lại hiện trạng ban đầu của tháp cổ xưa; đồng thời ra Quyết định công nhận là "Di tích kiến trúc nghệ thuật" cho 2 di tích cổ Chót Mạt và Bình Thạnh.

Công trình tu bổ, tôn tạo tháp cổ Chót Mạt lần này bao gồm các hạng mục: chống xói lở đất xung quanh khu vực di tích, sơn lại bên ngoài và bên trong khu tháp, xây dựng mới hệ thống điện dân dụng, chiếu sáng... Tháp cổ Bình Thạnh được xây dựng lại tường rào, cổng bảo vệ và làm mới con đường bê tông trên 200 mét, phục vụ khách đến tham quan khu di tích.

Di tích tháp cổ Chót Mạt và Bình Thạnh (Tây Ninh) được giới nghiên cứu khảo cổ xác định là 2 trong 3 ngôi tháp cổ còn lại tương đối nguyên vẹn ở Nam Bộ, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ VIII sau công nguyên, thuộc loại di tích kiến trúc tôn giáo.

Ngày nay, hai di tích tháp cổ là đối tượng để nguyên cứu khoa học, tham quan du lịch, giới thiệu nền văn minh cổ trên đất Tây Ninh./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục