Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Thành phố sẽ xây dựng mỗi đơn vị một chương trình nghệ thuật để tổ chức biểu diễn.
Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 ảnh 1Phố Điện Biên Phủ được trang hoàng chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động trang trí, cổ động trực quan và biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng.

Công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện tại 5 cụm pano cố định ở khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ Thủ đô, đồng thời huy động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại 5 cụm pano cố định theo hình thức xã hội hóa.

Cùng với đó, thành phố trang trí 34 cụm pano 2 mặt trên các dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm; trang trí 2 cụm pano 3 mặt tại khu vực ngã tư Trần Phú-Hùng Vương, đường Chu Văn An-Lê Hồng Phong; trang trí pano tại các trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; trang trí 58 pano có khung sắt tại phố Tràng Tiền, Tràng Thi và đường Thanh Niên...

[Hà Nội vinh danh 10 công dân ưu tú dịp 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô]

Thành phố cũng tổ chức tuyên truyền trên hệ thống băngrôn dọc với 1.500 băngrôn; tuyên truyền trên hệ thống giá cờ và cụm cờ.

Toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn cũng thực hiện trang trí, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô theo hướng dẫn chung của thành phố.

Dịp này, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức các đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân ở một số quận, huyện.

Năm đơn vị nghệ thuật gồm Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long và Trung tâm Văn hóa Thành phố sẽ xây dựng mỗi đơn vị một chương trình nghệ thuật để tổ chức biểu diễn.

Dự kiến, vào tối 6/10, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm huyện Thường Tín, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Văn hóa Thành phố sẽ biểu diễn tại trung tâm huyện Đan Phượng.

Tối 7/10, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm huyện Đông Anh.

Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn tại trung tâm quận Long Biên vào tối 8/10.

Cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trong những ngày đầu tháng 10, Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác phục vụ nhân dân Thủ đô.

Các hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.