Phát biểu trêntruyền hình nhà nước, ông Mebazaa nhấn mạnh: "Hiến pháp mới phải phản ánhnguyện vọng của nhân dân và các nguyên tắc của cuộc cách mạng."
Ông cũngkêu gọi toàn thể nhân dân Tunisia gạt sang một bên những bất đồng cánhân và bất đồng phe phái, trở lại công việc thường nhật của mình để vựcdậy nền kinh tế đất nước.
Theo ông Mebazaa, một hệ thống bầu cử đặc biệt sẽ được soạn thảo trong tháng Ba này để áp dụng cho cuộc bỏ phiếu tới.
Tuyên bố của Tổng thống lâm thời Mebazaa đã nhận được sự ủng hộ củacác tổ chức dân sự, trong đó có tổ chức công đoàn UGTT có thế lực ởTunisia và Đảng Công nhân Cộng sản Tunisia (PCOT).
Ông Mebazaacũng cho biết ông sẽ tiếp tục tại vị sau ngày 15/3, ngày mà theo hiếnpháp cũ chức vị tổng thống lâm thời của ông hết hiệu lực.
Cùng ngày, khoảng 100 người Hồi giáo dòng Shiite ở Arập Xêút đãxuống đường biểu tình tại hai thành phố Awwamiya và Qatif thuộc tỉnh Miền Đông của nước này, đòi chính quyền tạo điều kiệnthuận lợi tìm kiếm việc làm và đối xử công bằng với người Shiite và thảcác tù nhân mà họ cho là đang bị giam giữ mà không đưa ra xét xử.
Trước đó, một nhóm chống đối đã kêu gọi biểu tình trong "Ngày nổi giận"4/3 ở khu vực Al-Hufuf thuộc tỉnh Miền Đông - nơi người Shiite(chiếm khoảng 10% dân số Arập Xêút) tập trung sinh sống.
Tuầntrước, Quốc vương Abdullah đã công bố gói trợ cấp trị giá 37 tỷUSD dành cho những người có thu nhập thấp và trung bình ở nước này.
Tỉnh Miền Đông của Arập Xêút nằm giáp Bahrian, nơi cộng đồng ngườiShiite chiếm đa số dân đã phát động biểu tình từ ngày 14/2 đòi chính quyềndo người Sunni nắm giữ tiến hành cải cách chính trị và cảithiện điều kiện việc làm của người Shiite.
Đụng độ giữa ngườiShiite và người Sunni tại thị trấn Hamad của Bahrain ngày 3/3 đãlàm ít nhất 2 người bị thương. Các nhân chứng cho biết có khoảng 100người của cả hai bên đánh nhau bằng gậy gộc.
Bộ Nội vụ Bahrain cho biếtlực lượng an ninh đã can thiệp để kiểm soát tình hình. Đây là lần đầutiên đụng độ xảy ra giữa hai cộng đồng này kể từ khi làn sóng biểu tìnhbùng phát.
Cùng ngày, các nhóm đối lập ở Bahrain tuyên bố sẵn sàngngồi vào bàn đàm phán với chính phủ, song đặt ra 4 điều kiện, bao gồmhủy bỏ hiến pháp năm 2002; bầu ra một hội đồng soạn thảo hiến pháp mới;người dân được quyền bầu quốc hội với đầy đủ các quyền lập pháp và bầuchính phủ; đảm bảo các kết quả đàm phán được tôn trọng và thực thi. Mộtthông cáo của chính phủ cho biết Thái tử Bahrain đã nhận được thư của pheđối lập nêu các điều kiện trên.
Còn tại Yemen, các cuộc biểu tìnhtiếp diễn ở thủ đô Sana'a ngày 3/3 với sự tham gia của hàng nghìn ngườiđòi Tổng thống Abdullah Saleh từ chức ngay lập tức, dù pheđối lập và giới giáo sĩ nước này đã đề xuất chuyển giao quyền lực mộtcách hòa bình theo đó ông Saleh sẽ ra đi trong năm nay.
Trong khiđó, tại thành phố cảng miền Tây, Al Hudaydah, ba người đã bịthương trong các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Tổngthống Saleh. Các cuộc biểu tình tại tỉnh Al Baida thuộc ĐôngNam Bahrain và Al Jawf thuộc miền Bắc đã diễn ra trong hòabình./.