“Tướng Giáp là tấm gương để toàn thế giới noi theo”

Chủ tịch Hội hữu nghị Italy-Việt Nam Vùng Veneto nhận định “Tướng Giáp là tấm gương sáng để nhân dân Việt Nam và toàn thế giới noi theo.”
“Tướng Giáp là tấm gương sáng để nhân dân Việt Nam và toàn thế giới noi theo.”Đây là phát biểu của ông Angelo Tomaselli Vladi, Chủ tịch Hội hữu nghịItaly-Việt Nam Vùng Veneto trong cuộc trao đổi qua thư điện tử với phóng viênTTXVN thường trú tại Rome sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần vào ngày4/10.

Ông Vladi cho biết Hội hữu nghị Việt-Italy đã thông báo tin Đại tướng Võ NguyênGiáp từ trần cho Hội hữu nghị toàn quốc Italy-Việt Nam cũng như Hội hữu nghịItaly-Việt Nam Vùng Veneto (nơi có thành phố Venice).

Các thành viên trong Hội của ông tiếc thương vô hạn trước mất mát to lớn này củadân tộc Việt Nam. Hầu hết các phương tiện truyền thông Italy đều đưa tin trangtrọng việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời và có những đánh giá rất cao vai tròcủa Đại tướng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Cũng theo ông Vladi, người dân Italy, đặc biệt là tầng lớp công nhân, nhận thứcđược rằng cuộc đấu tranh trước đây của nhân dân Việt Nam là vì tự do và độc lậpdân tộc, và họ luôn nhớ đến “Chỉ huy Giáp,” cái tên trìu mến mà người dân Italythường gọi Đại tướng.

Đề cập vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống Pháp vàMỹ, ông Vladi nói "Tướng Giáp là một người con trung thành của dân tộc Việt Nam,suốt đời đi theo con đường của Đảng Cộng sản để góp phần đưa Việt Nam tiến tớitự do và độc lập."

Năm 2012, Hội hữu nghị Italy-Việt Nam Vùng Veneto phối hợp với Đại sứ quán ViệtNam tại Italy đã tổ chức giới thiệu với công chúng ở Venice ấn bản tiếng Italy(được tái bản lần hai) tác phẩm "Vũ trang quần chúng cách mạng, xây dựng quânđội nhân dân" (Masse Armate ed Esrcito regolare) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Cuốn sách nêu bật quan điểm về chiến tranh nhân dân và việc thực hiện thành côngcuộc kháng chiến tại Việt Nam chống lại các thế lực xâm lược, được các học giả,các nhà nghiên cứu và cả những người dân bình thường yêu thích, đồng thời đượcnhững người cộng sản Italy đánh giá rất cao.

Theo ông Vladi, sau khi đọc cuốn sách, mặc dù không phải là một chuyên gia tronglĩnh vực quân sự, nhưng ông khẳng định rằng lịch sử đã cho thấy “Chỉ huy Giáp”là người rất có tài thao lược. Nhiều dân tộc đã tìm thấy con đường đấu tranhgiành tự do, độc lập thông qua tấm gương của Tướng Giáp.

Ông Vladi là thành viên của đảng Những người Cộng sản Italy và rất có cảm tìnhvới Việt Nam. Bản thân ông cũng như Hội hữu nghị Việt Nam-Italy Vùng Veneto rấttích cực tham gia tổ chức nhiều đợt triển lãm tranh về tình đoàn kết giữa hainước giai đoạn những năm 1960-1970 tại nhiều thành phố ở Italy trong năm 2013.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ “Năm Việt Nam tại Italy” và “Năm Italy tạiViệt Nam” nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1973-2013).

Vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, cứ vào dịp 25/4 (ngày giải phóngItaly), hoạt động xuống đường biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh anhdũng của nhân dân Việt Nam thường được hòa chung vào dịp kỷ niệm cuộckháng chiến chống phát xít của nhân dân Italy.

Tại Veneto, các cuộc míttinh, tuần hành ủng hộ Việt Nam đã thu hút sựtham gia của hàng chục nghìn người dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.