'Tuyển Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ đến trận chung kết'

Dù không thể thắng Myanmar tại Thuwanna tối 20/10 nhưng với những gì đã thể hiện, chuyên gia Đoàn Minh Xương tin rằng Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ đến trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.
'Tuyển Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ đến trận chung kết' ảnh 1Việt Nam (áo trắng) được đánh giá sẽ giành vé vào chung kết. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Dù không thể thắng Myanmar tại Thuwanna tối 20/10 nhưng với những gì đã thể hiện, chuyên gia Đoàn Minh Xương tin rằng Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ đến trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Việt Nam đã bị Myanmar chia điểm trong một trận cầu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, điển hình là cú đá trúng cột dọc của Văn Đức và bàn thắng không được công nhận của Văn Toàn. Tuy nhiên, trong bóng đá, những yếu tố đó bắt buộc phải có.

Với giới chuyên môn, những gì đội bóng của ông Park làm được đã mang lại sự an tâm cho các cổ động viên.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: “Đội tuyển lần này được xây dựng có tính kế thừa rất cao. Huấn luyện viên Park Hang-seo làm việc với U23 Việt Nam từ vòng chung kết U23 châu Á và ông bắt đầu ghi dấu ấn với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 lấy lối chơi phòng ngự phản công làm nền tảng.

Đến ASIAD 18 thì ông vẫn giữ bộ khung U23 và chỉ bổ sung vài cầu thủ chất lượng trên hàng công cho đội Olympic để cải thiện khâu dứt điểm. Và ai cũng thấy đội tuyển Olympic Việt Nam đã chơi hiệu quả thế nào bằng cách lọt đến trận bán kết.”

[HLV Keisuke Honda tuyên bố Campuchia quyết đánh bại Việt Nam]

Ở AFF Cup lần này, ông Park Hang-seo chỉ bổ sung thêm vài nhân tố để làm dày, làm chắc chắn thêm đội hình gồm Văn Lâm trấn giữ khung thành, trung vệ Ngọc Hải, tiền vệ trung tâm Huy Hùng, tiền đạo Tiến Linh.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển hướng tới AFF Cup 2018 là xuyên suốt và có tính kế thừa cao như đã nói. Thế nên dù lối chơi 3-4-3 không còn bất ngờ nữa nhưng những gì ông Park đã làm cho đội tuyển thì cổ động viên hãy cứ giữ vững niềm tin.

Đầu tiên là huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu một đội tuyển của thế hệ rất tài năng. Sự chuẩn bị rất công phu, đặc biệt nơi hàng thủ hiện tại đội tuyển rất khó thua. Ba trận đấu không lọt lưới bàn nào là một minh chứng. Còn trên hàng công, ông Park có rất nhiều sự lựa chọn.

Ông Minh Xương phân tích tùy theo tính chất, diễn biến trận đấu mà HLV Park Hang-seo có thể thay đổi trong một trận đấu cả đội hình 6 cầu thủ tấn công để gây bất ngờ cho đối thủ. Điều đó sẽ giúp đội tuyển duy trì được sự đột biến cao.

Huấn luyện viên từng dẫn dắt câu lạc bộ Đồng Tháp 2 lần vô địch quốc gia cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Xuân Trường: “Đó là một cầu thủ toàn diện mà bóng đá Việt Nam may mắn sở hữu. Không chỉ có kỹ năng sống tốt mà Xuân Trường để lại ấn tượng bằng chuyên môn cao."

"Huấn luyện viên Park Hang-seo là một người tài năng và ông hiểu rõ được khả năng cầu thủ mình sở hữu. Đó là lý do ông giữ lại Xuân Trường dù cầu thủ này có phong độ không cao ở ASIAD 18. Dù đối thủ mạnh hơn nhưng cậu ấy cũng luôn điềm tĩnh, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội từ vòng chung kết U23 châu Á."

"Ngoài Quang Hải hiện nay được đánh giá là số 1, Xuân Trường có mặt cũng gia tăng chất sáng tạo rất cần thiết ở đội tuyển mỗi khi cần tấn công. Đó là một phương án không tồi khi đội gặp bế tắc. Xuân Trường cũng rất hiểu những đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai hay U23 khi lên đội tuyển và đó cũng là một lợi thế. Hy vọng ở kỳ AFF Cup lần này, Xuân Trường sẽ phát huy hết khả năng của mình để mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục