Uganda chặn đứng âm mưu đánh bom đám tang một tư lệnh quân đội

Lực lượng an ninh Uganda đã bắt giữ một đối tượng nam giới tại thành phố Pader miền Bắc nước này vào ngày 26/8, thời khi diễn ra đám tang Thiếu tướng Paul Lokech.
Uganda chặn đứng âm mưu đánh bom đám tang một tư lệnh quân đội ảnh 1Lực lượng an ninh Uganda.(Nguồn: AFP)

Ngày  27/8, các nhà chức trách Uganda cho biết đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom liều chết nhằm vào đám tang một tư lệnh cấp cao của cảnh sát và quân đội - người từng dẫn đầu một chiến dịch lớn của Liên minh châu Phi tấn công nhóm phiến quân Al-Shabaab ở Somalia.

Lực lượng an ninh Uganda đã bắt giữ một đối tượng nam giới tại thành phố Pader miền Bắc nước này vào ngày 26/8, thời khi diễn ra đám tang Thiếu tướng Paul Lokech, vốn được mệnh danh là “Sử tử của Mogadishu.”

Người phát ngôn quân đội Uganda. Chuẩn tướng Flavia Byekwaso, cho biết nghi phạm tên là Katumba Abdul, người Uganda.

Đối tượng này bị bắt giữ cùng với một quả bom tự chế, áo vest cài bom, các vật liệu chế tạo bom như kíp nổ, chất ammonium sulphate, điện thoại di động dùng để kích nổ bom.

[Hàng chục người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Nigeria và Niger]

Theo người phát ngôn trên, điều tra ban đầu cho thấy đối tượng Abdul có ý định ngăn cản đám tang của Thiếu tướng Paul Lokech.

Ông Lokech qua đời tại nhà riêng ngày 21/8 vừa qua do chứng máu đông. Thiếu tướng Lokech từng đảm nhận cương vị Tư lệnh lực lượng quân đội Uganda tham gia Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM) và đã dẫn đầu các đơn vị đánh bật phiến quân Al-Shabaab có quan hệ với tổ chức khủng bố Al –Qaeda ra khỏi Mogadishu năm 2011.

Ông còn cùng lực lượng Uganda tham gia một chiến dịch tại CHDC Congo chống nhóm phiến quân Các lực lượng dân chủ liên minh (ADF) và hỗ trợ Nam Sudan thành lập lực lượng vũ trang.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã điều ông Lokech sang lực lượng cảnh sát giữ chức Phó Tổng thanh tra của lực lượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục