Ukraine có số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao kỷ lục

Ukraine vừa ghi nhận số ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong vòng 24 giờ cao kỷ lục, với 333 trường hợp.
Ukraine có số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao kỷ lục ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Lviv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov ngày 23/3 cho biết nước này vừa ghi nhận số ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong vòng 24 giờ cao kỷ lục, với 333 trường hợp.

Số ca tử vong cao nhất trước đó ở quốc gia Đông Âu này là 289 người được ghi nhận vào ngày 17/3.

Cũng theo ông Stepanov, trong vòng 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận thêm 11.476 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 1.565.732 người, trong đó có 30.431 ca tử vong.

[COVID-19: Ukraine ghi nhận biến thể virus SARS-CoV-2 mới nguy hiểm hơn]

Từ ngày 20/3, thủ đô Kiev của Ukraine sẽ bước vào một đợt phong tỏa kéo dài ba tuần nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Theo Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, trong giai đoạn phong tỏa, các nhà hát và trung tâm mua sắm sẽ phải đóng cửa, các sự kiện thi đấu thể thao được phép diễn ra nhưng không có khán giả, các quán càphê và nhà hàng chỉ được bán mang về.

Ngoài ra, tất cả trường học ở Kiev chuyển sang học trực tuyến và các công sở bố trí cho nhân viên làm việc tại nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục