Ukraine lập Lực lượng Vệ quốc để đối phó với Nga

Tổng thống tạm quyền Ukraine ngày 11/3 tuyên bố nước này sẽ lập Lực lượng Vệ quốc mới từ các cựu chiến binh để đối phó với của Nga.

Reuters đưa tin, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchynov ngày 11/3 tuyên bố nước này sẽ thành lập một Lực lượng Vệ quốc mới từ các cựu chiến binh để đối phó với âm mưu của Nga nhằm thôn tính khu vực Crimea.

Ông Turchynov, người đồng thời đang là quyền chủ tịch quốc hội và quyền bộ trưởng quốc phòng Ukraine, cho rằng việc quản lý thiếu hiệu quả các lực lượng vũ trang dưới thời Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine hay phải tái thiết "một cách hiệu quả từ hai bàn tay trắng."

Ông khẳng định Ukraine hiện chỉ có lực lượng bộ binh 6.000 quân sẵn sàng chiến đấu, so với hơn 200.000 binh sỹ của Nga được triển khai tại các các đường biên giới phía Đông.

Ông Turchynov tuyên bố Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã quyết định thành lập Lực lượng Vệ quốc, trong đó lấy lực lượng của Bộ Nội vụ hiện nay làm nòng cốt.

Nhiệm vụ của vệ quốc quân sẽ là "bảo vệ công dân trước những hành động tội ác và hành động xâm lược trong nước hoặc từ bên ngoài."

Ông cho biết thêm việc huy động một phần quân tình nguyện, từ những người có kinh nghiệm quân sự, cũng sẽ được bắt đầu.

Trong khi đó, Nga trước sau như một vẫn phủ nhận sự can dự của các binh sỹ Nga tại Crimea, đồng thời cho rằng các lực lượng chiếm giữ tòa nhà chính quyền và cơ sở quân sự tại đây là lực lượng tự vệ Crimea.

Nga cũng cho rằng việc Crimea tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới là nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Nga cũng không công nhận chính quyền lâm thời tại Kiev, cho rằng chính quyền này là vi hiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục