Ứng cứu 17 thuyền viên trên tàu mắc cạn ở biển Hà Tĩnh vào bờ an toàn

Đến 13 giờ ngày 10/10, công tác ứng cứu 17 thuyền viên trên tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBP, bị mắc cạn trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành.
Ứng cứu 17 thuyền viên trên tàu mắc cạn ở biển Hà Tĩnh vào bờ an toàn ảnh 1Tàu Minh Nam 07 mắc cạn trên đường đi từ Vũng Tàu đến Quảng Ninh. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, cho biết đến 13 giờ ngày 10/10, công tác ứng cứu 17 thuyền viên trên tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBP, bị mắc cạn trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành.

Sau khi vào bờ, sức khỏe của tất cả các thuyền viên đã ổn định.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBP, trọng tải 950 tấn của thành phố Hải Phòng, trên tàu có 17 thuyền viên, đang trên đường từ Vũng Tàu ra Quảng Ninh, khi qua vùng biển Hà Tĩnh (cách bờ biển xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh khoảng 200m) thì gặp sự cố và bị mắc cạn, tàu nghiêng qua phải khoảng 15 độ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng-Sơn Dương, Hải đội 2-Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Kỳ Khang và chính quyền địa phương tổ chức ứng cứu các thuyền viên trên tàu.

Đến 13 giờ cùng ngày, tất cả 17 thuyền viên trên tàu Minh Nam 07 đã được các lực lượng ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, công tác lai dắt giải cứu tàu Minh Nam 07 thoát ra khỏi vùng bị mắc cạn hiện gặp rất nhiều khó khăn do vùng biển Hà Tĩnh đang có sóng to, gió lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục