Ủy ban ASEAN tại Italy nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với EU

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN - Liên minh châu Âu (EU) đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Rome.
Ủy ban ASEAN tại Italy nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với EU ảnh 1Đại sứ 6 nước ASEAN tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Quang Thanh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 20/10, Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN - Liên minh châu Âu (EU) đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Rome.

Phát biểu tại sự kiện này, Đại sứ Thái Lan Tana Wekosith, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Rome (ACR), đã điểm lại 50 năm chặng đường hình thành và phát triển của ASEAN, đồng thời nhấn mạnh đến những thành tựu mà ASEAN và EU đã đạt được cũng như triển vọng trong mối quan hệ đối tác giữa hai khu vực suốt 40 năm qua.

Theo Đại sứ Tana Wekosith, ASEAN và EU hiện đang chiếm 18% dân số và 26% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, cả hai đều đang có vai trò quan trọng trong việc đóng góp, thúc đẩy nền hòa bình và thịnh vượng ở quy mô khu vực và thế giới.

Đại diện của nước chủ nhà Italy và Phái đoàn EU cũng nhất trí cho rằng với vai trò trung tâm trong việc định hình các cơ chế hợp tác trong khu vực, Cộng đồng ASEAN đang trở thành một mô hình hội nhập khu vực thành công trên cả 3 lĩnh vực chủ chốt là chính trị và an ninh khu vực, hội nhập kinh tế và xây dựng thể chế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN thường trú tại Rome, Đại sứ Việt Nam Cao Chính Thiện cho biết trên cương vị Chủ tịch luân phiên ACR, đại sứ các quốc gia thành viên ASEAN đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu tăng cường hơn nữa vai trò và vị trí của ASEAN tại Italy; chú trọng thúc đẩy kết nối quan hệ giữa ACR với các chính phủ, quốc hội và chính quyền các địa phương tại Italy cũng như với các đầu mối của EU.


[ASEAN tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư với EU]

Trên tinh thần đoàn kết, phối hợp, các hoạt động trong khuôn khổ ACR đều diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả; tình đoàn kết, hữu nghị giữa đại sứ quán các nước ASEAN tại Rome và giữa các nước ASEAN nói chung liên tục được củng cố, bồi đắp bền vững.

Năm 2017 là một năm quan trọng đối với ASEAN, đánh dấu 50 năm ngày thành lập. Chính vì vậy, hoạt động của ACR có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá, nâng cao hiểu biết về ASEAN tại Italy, với tư cách là cộng đồng các quốc gia phát triển năng động, có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

ACR được thành lập từ tháng 8/2011, với nhiệm vụ phối hợp quan điểm, hoạt động cũng như quảng bá nâng cao hình ảnh, uy tín của ASEAN tại nước sở tại.

Ủy ban gồm đại sứ của sáu nước ASEAN tại Italy là Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Nhiệm kỳ Chủ tịch của ACR kéo dài sáu tháng theo thể thức luân phiên giữa đại sứ các nước ASEAN tại Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục