Venezuela điều tra cựu Đại sứ tại LHQ vì tình nghi tham nhũng

Ngày 12/12, Tổng chưởng lý Venezuela thông báo mở cuộc điều tra cựu Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc Rafael Ramírez vì tình nghi dính líu tới tham nhũng ở Tập đoàn dầu khí quốc gia.
Venezuela điều tra cựu Đại sứ tại LHQ vì tình nghi tham nhũng ảnh 1Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Rafael Ramirez. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/12, Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab thông báo đã mở cuộc điều tra cựu Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc Rafael Ramírez vì tình nghi dính líu tới tham nhũng ở Tập đoàn dầu khí quốc gia (PDVSA).

Phát biểu tại buổi họp báo, ông William Saab cho biết ông Ramírez, người từng giữ chức Bộ trưởng Dầu khí và Chủ tịch PDVSA trong suốt 10 năm dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez bị tình nghi tham gia vào đường dây rửa tiền thông qua Ngân hàng Andorra (BPA), một ngân hàng tư nhân, từ năm 2006.

Ông William Saab tuyên bố trong quá trình điều tra nghi ngờ đường dây rửa tiền tại BPA, doanh nhân Diego Salazar, một trong 40 người bị bắt giữ, đã khai rằng ông Ramírez là người tham gia trực tiếp vào các hoạt động môi giới mua bán dầu khí và rửa tiền tổng cộng tới 4,2 tỷ euro (khoảng 4,9 tỷ USD) thông qua ngân hàng này.

Tổng chưởng lý William Saab cũng cho rằng người tiền nhiệm của ông, bà Luisa Ortega, người đã bỏ trốn khỏi Venezuela, biết vụ việc này nhưng đã yêu cầu không điều tra.

[Chính phủ Venezuela tuyên bố giành thắng lợi trong bầu cử địa phương]

Hiện cơ quan tư pháp Venezuela đã phát hiện trong đường dây tham nhũng này còn có cựu Thứ trưởng Năng lượng điện Nervis Villalobos, người hiện đang sống tại Tây Ban Nha.

Ông William Saab cũng đề cập một đường dây tham ô liên quan đến đổi tiền có liên quan tới 200 công ty và hiện 21 doanh nhân đã bị bắt.

Ông Ramírez giữ chức Đại sứ Venezuela tại ​Liên hợp quốc từ năm 2015. Ngày 4/12 vừa qua, ông đã tuyên bố từ chức theo yêu cầu của Tổng thống Nicolas Maduro.

Thông báo về việc điều tra ông Ramírez diễn ra trong bối cảnh chính quyền Caracas vừa bắt 65 quan chức và doanh nhân cấp cao của PDVSA với cáo buộc tham nhũng, trong đó có cựu Bộ trưởng Dầu khí Eulogio del Pino và cựu Chủ tịch PSVSA Nelson Martínez.

Dầu khí là ngành kinh tế chủ chốt của Venezuela và đóng góp tới 96% nguồn thu ngoại tệ cho nền kinh tế quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.