Vì sao tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển Nhật?

Trung Quốc đang muốn phô diễn khả năng hàng hải trên một vùng biển rộng lớn từ biển Hoa Nam, Thái Bình Dương cho đến biển Hoa Đông.

Theo báo Sankei, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 16/10 đã thông báo về việc7 tàu chiến Trung Quốc, trong đó có tàu khu trục tên lửa, đã đi qua vùng biểntiếp giáp lãnh hải Nhật Bản giữa đảo Nishi Omotejima và đảo Yonaguni của tỉnhOkinawa từ sáng đến chiều cùng ngày.

Đây là lần đầu tiên tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển này. Bảy tàuchiến này đã đi từ vùng biển Hoa Nam ở ngoài khơi Philippines.

Các tàu chiến này được cho là đoàn tàu chiến đã đi qua vùng biển giữa đảoMiyako và đảo chính Okinawa ngày 4/10. Khoảng 7 giở sáng 16/10, đoàn tàu chiếnnày chạy cách đảo Yonaguni 49 km về phía Nam-Đông Nam, tiến theo hướng Bắc-ĐôngBắc, đi qua vùng biển tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản. Đến 3-4 giờ chiều, đoàn tàuchiến vượt qua đường ranh giới biển Nhật-Trung ở cách đảo Uotsuri thuộc quần đảoSenkaku khoảng 80 km và tiến về phía Tây Bắc chứ không chạy vào vùng biển tiếpgiáp quần đảo Senkaku.

Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ ngoại giao Nhật Bản Sugiyama ngày16/10 đã điện đàm với Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc Hàn Chí Cường và “yêu cầuứng xử phù hợp hướng tới đại cục quan hệ Nhật-Trung."

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bình luận rằng “đây là cuộc huấnluyện thông thường, chính đáng và hợp pháp."

[Đoàn tàu chiến Trung Quốc qua vùng biển Nhật Bản]

Trước đây, tàu chiến Trung Quốc thường lấy vùng biển giữa đảo Miyako vàđảo chính Okinawa là cửa ngõ đi ra Thái Bình Dương, và đây là lần đầu tiên đoàntàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển hẹp hơn giữa đảo Nishi Omotejima và đảoYonaguni. Đoàn tàu chiến cũng tiếp cận vùng biển tiếp giáp quần đảo Senkakuvà có thể nói đây là hành động thị uy đáp lại việc Nhật Bản quốc hữu hóa quầnđảo này. Ngoài ra, có thể thấy ý đồ của Trung Quốc khi đi bằng tuyến đường gầnquần đảo Senkaku là nhằm buộc Mỹ phải đối phó với việc “tác chiến hai mặtchính."

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn cho rằng mục đích của Trung Quốclà nhằm “kiềm chế tàu sân bay Mỹ”. Hạm đội 7 Mỹ ngày 2/10 thông báo sẽ triểnkhai 2 tàu sân bay George Washington và John C Stennis tại Tây Thái Bình Dương.Để đối kháng, Trung Quốc đã cử 7 tàu chiến này ra Thái Bình Dương.

Đoàn tàu chiến này ngày 16/10 đã đi từ vùng biển ngoài khơi Philippines ởbiển Hoa Nam, đi qua Eo biển Ruzon. Sau khi tới Thái Bình Dương, tiến theo hướngBắc, đoàn tàu chiến này hướng tới quần đảo Senkaku. Mục đích nhằm phô diễn khảnăng hàng hải trên một vùng biển rộng lớn từ biển Hoa Nam, Thái Bình Dương chođến biển Hoa Đông.

Như vậy, với việc Hải quân Trung Quốc thể hiện khả năng tác chiến trênvùng biển rộng lớn này, quân Mỹ đã không tránh khỏi bị phân tán lực lượng chiếnđấu.

Hải quân Trung Quốc đã tiến hành huấn luyện viễn dương từ năm 2008, nhưngkhông dừng lại mà sẽ tiếp tục “bình thường hóa” hành động kiềm chế hải quân Mỹ.Lần này phía Trung Quốc đã giải thích rằng họ đi như vậy để tránh bão chứ khôngcó ý đồ đến gần quần đảo Senkaku. Tuy nhiên, việc đổ bộ lên quần đảo Senkaku vớidanh nghĩa tránh bão, hợp pháp hóa hành động đổ bộ lên quần đảo “từ quan điểmnhân đạo” cũng là một kịch bản chiếm đảo của Trung Quốc.

Báo Sankei cho rằng trước hành động thị uy không từ bỏ ý đồ sử dụng vũlực của Trung Quốc, Nhật Bản cần phải tăng cường cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàngtrước mối đe dọa đó. Chính phủ Nhật Bản cần gấp rút tăng cường phòng vệ quần đảophía Tây Nam, bảo vệ vững chắc lãnh thổ, lãnh hải của mình. Để kiềm chế hànhđộng của Trung Quốc, việc hợp tác với quân Mỹ tăng cường năng lực đối phó chungcũng có ý nghĩa to lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục