[Video] Mỹ bắt đầu đưa vào sử dụng vắcxin COVID-19 của Moderna

Ước tính có hơn 1 triệu người dân Mỹ đã được tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của Moderna, trong đó các đối tượng được ưu tiên là cựu chiến binh, nhân viên y tế và nhân viên làm công tác xã hội.

Sau khi được cấp phép lưu hành, hàng triệu liều vắcxin COVID-19 do tập đoàn Moderna sản xuất đã được phân bổ đến các trung tâm y tế trên toàn nước Mỹ. Ước tính có hơn 1 triệu người Mỹ được tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của Moderna trong đợt tiêm chủng diễn ra ngay trước lễ Giáng sinh.

Các đối tượng được ưu tiên là cựu chiến binh, nhân viên y tế và nhân viên làm công tác xã hội. Dù được tiêm chủng nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan và vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch./.

(Vietnam+)