[Video] Những điều cần lưu ý nếu muốn truyền dịch khi sốt xuất huyết

Nhiều người có thói quen cứ ốm, sốt là truyền dịch mà không theo chỉ định của bác sỹ. Trong khi đó, việc tự ý truyền dịch để hạ sốt vô cùng nguy hiểm.

Thời gian gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng nhanh. Theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận 89.120 trường hợp mắc, 34 tử vong.

So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 148%, tử vong tăng 25 trường hợp.

Bộ Y tế dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng cùng với đó số nhập viện, số ca nặng cũng tăng lên.

Điều đáng nói là nhiều người có thói quen cứ ốm, sốt là truyền dịch mà không theo chỉ định của bác sỹ. Trong khi đó, việc tự ý truyền dịch để hạ sốt vô cùng nguy hiểm./.

(Vietnam+)