Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác về công nghiệp hỗ trợ

Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc đã ký  Biên bản ghi nhớ dự án thúc đẩy hợp tác công nghiệp hỗ trợ.
Ngày 24/1, tại Hà Nội, ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam vàông Jae-Hong Kim, Thứ trưởng Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ(MOU) dự án thúc đẩy hợp tác công nghiệp hỗ trợ.

Biên bản ghi nhớ ký kết lần này sẽ chính thức thúc đẩy việc hợp tác về côngnghiệp hỗ trợ giữa hai nước từ năm 2013. Nội dung chính của MOU là các chuyêngia của Việt Nam được mời sang Hàn Quốc tham gia chương trình đào tạo chuyên mônvề ngành công nghiệp hỗ trợ.

Hai bên thúc đẩy nghiên cứu và phát triển hợp tácchung trong công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ mở rộng kỹ thuật tiêntiến; tăng cường giao lưu nhân lực trong ngành công nghiệp hỗ trợ giữa Việt Namvà Hàn Quốc…

Ông Jae-Hong Kim cho biết thông qua việc ký kết này, dự án hợp tác về côngnghiệp hỗ trợ sẽ được đẩy mạnh đối với nhiều lĩnh vực đã được Ủy ban Hỗn hợp hainước lựa chọn; trong đó đặc biệt là các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm nhưdệt may, cơ khí, điện tử. Đây cũng là những lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc và hyvọng sẽ tạo được bước nhảy vọt về công nghiệp hỗ trợ trong những lĩnh vực nàycho Việt Nam.

Ông Lê Dương Quang đánh giá việc hợp tác về công nghiệp hỗ trợ đánh dấu một bướcphát triển mới trong quan hệ giữa hai nước. Đây cũng bước đi có ý nghĩa hết sứcquan trọng trong phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, góp phần tích cựcvào việc thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Chính phủ ViệtNam.

Cũng tại buổi lễ này, Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc và Viện Dệt may ViệtNam đã ký MOU về hỗ trợ nghiệp vụ. Nội dung của biên bản ghi nhớ là xây dựng vàthực hiện mạng lưới hợp tác công nghệ về công nghiệp hỗ trợ, từ đó hợp tác trọngtâm về công nghệ, kỹ thuật dệt may là những lĩnh vực chủ chốt của hai cơ quan.

Hai bên sẽ thúc đẩy thực hiện nghiên cứu hợp tác phát triển chung, tổ chức cáchội thảo, diễn đàn, triển lãm, hợp tác về đào tạo nhân lực, xúc tiến công nghệcũng như cung cấp tư vấn các dự án về đầu tư công nghệ./.

Hoàng Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.