Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hy Lạp đầu tư lâu dài

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hy Lạp sang tìm hiểu thị trường và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 17/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp George Gerapetritis nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng George Gerapetritis, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hy Lạp, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Hy Lạp, đặc biệt trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2026; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hy Lạp, đối tác truyền thống của Việt Nam.

Đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều dư địa phát triển, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả EVFTA; tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh như kinh tế biển, cảng biển, vận tải biển, logistics, đóng tàu, đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ...

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hy Lạp sang tìm hiểu thị trường và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam; đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có các văn bản, thỏa thuận về vận tải biển, lao động, kinh tế...; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam-Hy Lạp.

ttxvn-thu-tuong-tiep-bo-truong-ngoai-giao-hy-lap-1707-4.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp, phát huy vai trò cầu nối hai nước.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng George Gerapetritis chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống và Thủ tướng Hy Lạp tới Thủ tướng Lê Minh Hưng và lời mời thăm Hy Lạp; đánh giá cao những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN cũng như những bước tiến trong quan hệ Việt Nam-EU; khẳng định Hy Lạp hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU.

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định Hy Lạp mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hàng hải, logistics, đào tạo thuyền viên, nông nghiệp, du lịch và dược phẩm...; thông báo sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

ttxvn-thu-tuong-tiep-bo-truong-ngoai-giao-hy-lap-1707-7.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về lao động, tăng cường trao đổi sinh viên, hợp tác văn hóa, khảo cổ học; đồng thời khẳng định Hy Lạp ủng hộ EVIPA, việc sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU; ủng hộ EU sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU; tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Tây Ninh đã khẳng định quyết tâm chính trị cao độ và truyền thống Uống nước nhớ nguồn bằng một kế hoạch tổng thể, mang tính nhân văn sâu sắc. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tây Ninh: Ấm áp nghĩa tình người ở lại

Công tác chăm lo cho người có công và thân nhân liệt sỹ được tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ, trong tháng 7 này là hỗ trợ thăm bệnh và trợ cấp cho 350 đối tượng với kinh phí dự kiến hơn 1,5 tỷ đồng.