Việt Nam sẽ xuất 750.000 tấn cao su trong 2010

Hiệp hội Cao su Việt Nam dự báo, sản lượng xuất khẩu cao su sẽ đạt 750.000 tấn trong 2010, trị giá xuất khẩu dự kiến trên 1,5 tỷ USD.
Hiệp hội Cao su Việt Nam dự báo, sản lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam sẽđạt 750.000 tấn trong năm 2010, trị giá xuất khẩu dự kiến trên 1,5 tỷ USD.

Năm 2010 hứa hẹn là một năm tăng trưởng mạnh của ngành cao su khi giá cao suđược các chuyên gia dự báo sẽ tăng tới 30% trong năm nay.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (Bộ Công Thương),giá cao su thiên nhiên của Việt Nam hiện đang đứng ở mức 2.900 USD/tấn, caonhất kể từ quý 3/2008, đẩy giá nguyên liệu sản xuất lốp xe cũng tăng gần 50% sovới cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2010, nền kinh tế thế giới phục hồi dần, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩucao su nguyên liệu và sản phẩm.

Theo Tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG),từ năm 2010, nhu cầu cao su thiên nhiên sẽ tăng trưởng liên tục đến 2019; trongđó, năm 2010, dự báo mức tiêu thụ cao su thiên nhiên khoảng 10,43 triệu tấn,tăng 8% so năm 2009.

Trong khi đó, sản lượng cao su thiên nhiên của Thái Lan, Indonesia vàMalaysia - chiếm khoảng 70% sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu - ước tínhgiảm trên 6% trong năm 2009 do lũ lụt trầm trọng vào mấy tháng cuối năm và dựbáo sẽ tiếp tục sụt giảm do El Nino gây khô hạn trong năm 2010.

Cung khan cầu mạnh sẽ là bệ đỡ cho giá cao su tăng mạnh trên thị trường thếgiới. Tại Việt Nam, cao su được dự báo sẽ giữ đà tăng ít nhất đến hết quý tới.Đặc biệt là khi thị trường xuất khẩu cao su chính của Việt Nam là Trung Quốc vừagiảm thuế nhập khẩu cao su khiến các doanh nghiệp nước này tăng cường mua vào.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, năm 2009 Việt Nam xuất khẩu khoảng 726.000tấn cao su, trong đó cao su thiên nhiên chiếm đến 90%, đạt kim ngạch 1,2 tỉ USD; trong đó, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan theo thứ tự là 3 thị trường xuấtkhẩu chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thương mại song phương Việt Nam-Ba Lan

Thương mại song phương Việt Nam-Ba Lan

Những năm gần đây, thương mại hai nước Việt Nam-Ba Lan đã có được những động lực tăng trưởng đáng kể. Năm 2024, thương mại hai nước đạt 3,44 tỷ USD, tăng 21,7% so với năm 2023.

Thu hoạch hồ tiêu. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Dự báo nguồn cung giảm, hồ tiêu được giá

Sản lượng hồ tiêu toàn cầu dự báo tiếp tục sụt giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ ổn định là động lực giúp giá tiêu năm 2025 giữ ở mức cao, tạo đà cho xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.