Việt Nam tham dự Hội nghị ASEAN-GCC lần thứ 2

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC diễn ra tại Singapore với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và 6 nước GCC.
Từ ngày 31/5 đến 1/6, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC (Hội đồng Hợp tácVùng Vịnh) chính thức lần thứ hai đã diễn ra tại Singapore với sự tham dự của Bộtrưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và 6 nước GCC gồm Arập Xêút, Baranh, Kuwait,Oman, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm dẫn đầu Đoàn Việt Nam, đãtham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh tầmquan trọng và tiềm năng hợp tác to lớn giữa ASEAN và GCC; đề nghị các bên đẩymạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, năng lượng, lương thực, nông nghiệp, du lịchvà giao lưu nhân dân cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực lao động, lãnhsự, tài chính...; đồng thời cần có kế hoạch và cơ chế cụ thể, cũng như nguồn lựccần thiết để triển khai các hoạt động hợp tác một cách khẩn trương và hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định với cương vị Chủ tịch đương nhiệm ASEAN, Việt Namsẽ làm hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác ASEAN-GCC trên cảhai lĩnh vực đa phương và song phương.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đã kiểm điểm những tiến triển trong quan hệASEAN-GCC, nhất là từ sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao chính thức lần thứ nhất(tại Bahrain tháng 6/2009) và bàn định hướng hợp tác ASEAN-GCC thời gian tới,đồng thời trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quantâm.

Các Bộ trưởng cùng nhấn mạnh tiềm năng to lớn và tính bổ sung cao của quan hệhợp tác giữa hai nhóm nước ASEAN và GCC; nhất trí cần đẩy nhanh việc triển khaicác thỏa thuận đã có, nhất là trên các lĩnh vực ưu tiên đã được xác định, tạo đàthúc đẩy mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực khác nhau, cả trên cơ sở đa phươngvà song phương.

Các Bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch hành động 2 năm (2010-2012), trong đó xácđịnh các biện pháp hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực ưu tiên như thương mại, đầutư, nông nghiệp, lương thực, năng lượng, du lịch, giáo dục, văn hóa và thông tincũng như cơ chế triển khai cụ thể.

Các Bộ trưởng nhấn mạnh hai bên cần triển khai khẩn trương, hiệu quả và bảo đảmnguồn lực cần thiết để triển khai Chương trình hành động này; nhất trí cần sớmtổ chức các cuộc họp Nhóm công tác chung để thúc đẩy hợp tác trên từng lĩnh vựccụ thể, kể cả xem xét khả năng hướng tới mục tiêu hình thành Khu vực Mậu dịch tựdo ASEAN-GCC.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí ngoài các lĩnh vực ưu tiên nói trên, hai bên cần sớmđề ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác có nhiềutiềm năng như lao động, lãnh sự, tài chính, ngân hàng, giao thông, đối thoạiliên tín ngưỡng và văn hóa…

Các Bộ trưởng nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC hàngnăm thay vì hai năm 1 lần theo thỏa thuận trước đây; trước mắt sẽ tổ chức Hộinghị lần thứ ba tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất vào năm 2011.

Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố báo chí, lên án Israeltấn công tàu chở hàng cứu trợ cho Palestine và kêu gọi Israel thả những ngườicòn bị giam giữ.

Bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm đã có cuộc tiếp xúcsong phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait Muhammad Al-Sabahal-Salim al-Sabah nhằm thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao đạt đượctrong chuyến thăm Kuwait của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tháng 3/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục