Việt Nam thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch với Myanmar

Tuần văn hóa Việt Nam tại Myanmar là chuỗi sự kiện đặc biệt của Việt Nam tại Myanmar nhằm triển khai quan hệ đối tác hợp tác toàn diện và chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2017-2020.
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Myanmar 'Những sắc màu truyền thống và hiện đại.' (Ảnh: TTXVN phát)
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Myanmar 'Những sắc màu truyền thống và hiện đại.' (Ảnh: TTXVN phát)

Tuần văn hóa Việt Nam tại Myanmar đã diễn ra từ ngày 27-30/9 tại thành phố Yangon nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đây là chuỗi sự kiện đặc biệt của Việt Nam tại Myanmar trong năm nay nhằm triển khai quan hệ đối tác hợp tác toàn diện và chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2017-2020 mà lãnh đạo hai nước đã ký kết.

Trong khuôn khổ Tuần văn hóa Việt Nam, Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 2 năm Việt Nam và Myanmar nâng cấp quan hệ lên Đối tác Hợp tác Toàn diện đã diễn ra trang trọng.

Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông U Thant Sin Maung, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Liên bang U Han Zaw, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ hiến Yangon cùng các quan chức đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, đối tác, bạn bè Myanmar và đại diện cộng đồng người Việt tại Myanmar.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Myanmar trong thời gian qua phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư, quốc phòng-an ninh, nông-lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng và viễn thông, du lịch, tư pháp, giáo dục, văn hóa, kết nối và giao lưu nhân dân.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch với Myanmar ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên đã có những bước phát triển vượt bậc. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar.

Đại sứ Luận Thùy Dương nêu bật vai trò và sự đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar vào sự phát triển của quan hệ hai nước, cũng như ghi nhận sự xuất hiện ngày càng nhiều các thương hiệu Việt Nam tại Myanmar.

[Việt Nam-Myanmar thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư]

Theo Đại sứ Luận Thùy Dương, các doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau, mà còn giúp quan hệ hai nước ngày càng tiếp tục phát triển, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân, đóng góp vào ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Thay mặt Chính phủ Myanmar dự lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Thant Sin Maung khẳng định Việt Nam luôn là một người bạn đáng tin cậy của Myanmar, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, đặc biệt là từ sau chuyến thăm Myanmar của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng năm 2017 với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Hợp tác Toàn diện.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Thant Sin Maung đã chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch với Myanmar ảnh 2Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Myanmar U Thant Sin Maung phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam và 2 năm Quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam-Myanmar, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tôn giáo và Văn hóa Myanmar tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Myanmar với chủ đề “Những sắc màu truyền thống và hiện đại.”

Sự kiện có sự tham dự của các Bộ trưởng, Thứ trưởng của Myanmar như Bộ Văn hóa và Tôn giáo, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cùng Thủ hiến và các quan chức Bộ, ngành vùng Yangon và bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar.

Trong khuôn khổ Tuần văn hóa Việt Nam tại Myanmar, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh về đất nước và con người ASEAN.

Triển lãm giới thiệu 50 bức ảnh của các tác giả người Việt Nam và Myanmar đã tham dự và giành được giải thưởng cao trong các cuộc thi ảnh về Cộng đồng ASEAN được tổ chức tại Việt Nam trong các năm 2010, 2012, 2013 và 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục