Việt Nam-Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác đấu tranh trấn áp tội phạm xuyên biên giới

Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh Việt Nam và Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam nhất trí đẩy mạnh hợp tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới, nâng cấp cửa khẩu.

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam (Trung Quốc) trao biên bản ghi nhớ hội đàm. (Ảnh: TTXVN phát)
Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam (Trung Quốc) trao biên bản ghi nhớ hội đàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/9, tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra Hội đàm cấp tỉnh lần thứ XX giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam (Trung Quốc).

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh Việt Nam và Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam đã duy trì thực hiện nghiêm túc ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận hợp tác song phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cư dân biên giới.

Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra song phương, kiểm soát liên hợp, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc giới; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý cửa khẩu, lối mở, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên biên giới như mua bán người, vận chuyển hàng hóa trái phép, xuất nhập cảnh trái phép… được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội đàm, Trưởng đoàn đại biểu hai bên nhấn mạnh những kết quả hợp tác toàn diện trong thời gian qua đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đây là nền tảng quan trọng để lực lượng chức năng hai nước tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, tin cậy, chung tay xây dựng biên giới ngày càng ổn định, thịnh vượng.

Hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm thời gian tới, tập trung vào việc tăng cường quản lý biên giới, quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần “ba văn kiện pháp lý” về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; đẩy mạnh hợp tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh; thúc đẩy thông quan nhanh, nâng cấp cửa khẩu, mở lại các lối mở, đường thông quan bị đóng do dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam)-Kim Thủy Hà (Trung Quốc), cầu đường bộ lối mở Bản Vược (Việt Nam)-Bá Sái (Trung Quốc) và đường đấu nối giao thông cửa khẩu A Pa Chải (Việt Nam)-Long Phú (Trung Quốc).

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng hai thứ tiếng; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu chính trị, giao lưu sở quan trạm, kết nghĩa “Đồn-Trạm hữu nghị, xây dựng biên giới”; tích cực làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân hai bên biên giới.

Qua đó, khẳng định, việc duy trì cơ chế hội đàm cấp tỉnh thường niên là hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới"

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới"

Kế hoạch số 09-KH/TW có nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thi hành kỷ luật 6 cán bộ diện Trung ương quản lý

Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc Điều hành FTSE Russell. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

FTSE Russell cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường vốn

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng Chín. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Họp báo Bộ Ngoại giao: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế và có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội của Hoa Kỳ.