Việt Nam và Cộng hòa Séc tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế

Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ xác định nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc tương xứng với tiềm năng.

Quang cảnh khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, diễn ra ngày 17/6 tại thủ đô Praha. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)
Quang cảnh khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, diễn ra ngày 17/6 tại thủ đô Praha. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng là trọng tâm được Việt Nam và Cộng hòa Séc đề cập tại Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, diễn ra ngày 17/6 tại thủ đô Praha.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Jan Sechter đồng chủ trì phiên toàn thể khóa họp.

Phát biểu tại khóa họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều thách thức do căng thẳng địa chính trị, xung đột cục bộ, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại.

Theo Thứ trưởng, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,1% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 475,04 tỷ USD và nhập khẩu 455,01 tỷ USD.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, với vốn FDI thực hiện năm 2025 đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9%; tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 38,42 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP Việt Nam ước tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61%. Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho rằng những kết quả này tạo nền tảng thuận lợi để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các đối tác, trong đó có Cộng hòa Séc.

Về phía Cộng hòa Séc, Thứ trưởng Jan Sechter cho biết các doanh nghiệp Séc đã triển khai đầu tư tại Việt Nam và một số nội dung được thống nhất tại các kỳ họp liên Chính phủ đã từng bước được đưa vào thực tiễn. Ông giới thiệu dự án của Tập đoàn Škoda tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, thiết bị quốc phòng, đường sắt, y tế và nông nghiệp công nghệ cao.

Theo ông Jan Sechter, thương mại hai chiều trong 3 năm qua tăng khoảng 30%, đạt khoảng 7 tỷ USD. Ông cho rằng đầu tư của các doanh nghiệp Séc tại Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước và tăng cường sự gắn kết của doanh nghiệp Séc với thị trường Việt Nam.

Tại khóa họp, đại diện Škoda Auto tại Việt Nam Ondřej Černý đề cập những khó khăn liên quan đến hạ tầng trạm sạc trong quá trình phát triển xe điện tại Việt Nam.

Giải đáp vấn đề này, ông Đỗ Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Việt Nam, cho biết Chính phủ đã ban hành Công điện số 27/CĐ-TTg ngày 31/3/2026 về thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư. Các địa phương được yêu cầu xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trạm sạc, đồng thời bổ sung yêu cầu bố trí hạ tầng sạc trong các khu đô thị và công trình xây dựng.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng, giao thông, y tế, dược phẩm, khoa học-công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và môi trường.

ttxvn-viet-nam-ch-sec-tim-dong-luc-moi-cho-hop-tac-kinh-te-9032289.jpg
Thứ trưởng Jan Sechter và Thứ trưởng Phan Thị Thắng ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết hai bên đã rà soát tình hình hợp tác song phương với nhiều tín hiệu tích cực, trong đó thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng và việc tận dụng Hiệp định EVFTA ngày càng đi vào thực chất. Hai bên thống nhất nhiều định hướng và giải pháp nhằm mở rộng không gian hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới.

Trước đó, tại cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Karel Havlíček, hai bên trao đổi về quan hệ kinh tế và các lĩnh vực cùng quan tâm.

Ông Karel Havlíček đánh giá Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với Cộng hòa Séc, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cảm ơn những đánh giá tích cực và cho rằng đầu tư của doanh nghiệp Séc tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thi hành kỷ luật 6 cán bộ diện Trung ương quản lý

Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc Điều hành FTSE Russell. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

FTSE Russell cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường vốn

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng Chín. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Họp báo Bộ Ngoại giao: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế và có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.