Phát huy giá trị tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam

Hội thảo là dịp tri ân đóng góp của Chủ tịch Fidel Castro với sự phát triển của cách mạng Cuba, quan hệ Việt Nam-Cuba, cũng như đối với các dân tộc yêu chuộng hòa bình ở Mỹ Latinh và trên thế giới.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cuba Fidel Castro Ruz (13/8/1926-13/8/2026) và 10 năm ngày mất của ông (25/11/2016-25/11/2026), sáng 18/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro: Từ lý luận đến thực tiễn”.

Tham dự hội thảo có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, đại diện đại sứ quán các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, cựu sinh viên, học viên Việt Nam từng học tập tại Cuba và học viên Cuba tại Việt Nam; đại diện các học viện, trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Cuba và doanh nghiệp Cuba đang hoạt động tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, Chủ tịch Fidel Castro đã để lại cho dân tộc Cuba, dân tộc Việt Nam, các dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhân loại tiến bộ ở Mỹ Latinh và trên thế giới một hệ giá trị lý luận có ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt là tư tưởng của vị lãnh tụ lịch sử Cuba. Đây là nền tảng tư tưởng được kết tinh từ lịch sử đấu tranh cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc của dân tộc Cuba cũng như các dân tộc Mỹ Latinh và thế giới, gắn với những tên tuổi như Saint Martin, Simon Bolivar, Jose Marti. Hệ tư tưởng này được hình thành và phát triển dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời kế thừa tư tưởng của các nhà lãnh đạo lịch sử trong cuộc đấu tranh chống ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha giai đoạn 1868-1898.

Những nền tảng tư tưởng đó đã được Chủ tịch Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo Cuba vận dụng vào thực tiễn đấu tranh cách mạng, góp phần giúp nhân dân Cuba đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Cuba đã hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đồng thời phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển đất nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi nhấn mạnh, hội thảo là dịp tri ân những đóng góp của Chủ tịch Fidel Castro đối với sự phát triển của cách mạng Cuba, quan hệ Việt Nam-Cuba, cũng như đối với các dân tộc yêu chuộng hòa bình ở Mỹ Latinh và trên thế giới; đồng thời là diễn đàn để hai Đảng, hai nước tiếp tục làm sâu sắc những giá trị lý luận mà Chủ tịch Fidel Castro để lại, tạo cơ sở để các nhà quản lý, hoạch định chiến lược, chính sách, chuyên gia, nhà khoa học và những người hoạt động thực tiễn hiểu rõ hơn về hệ tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro.

Theo Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ năm 1973, chuyến thăm đầu tiên của Fidel Castro tới Việt Nam và một thập kỷ kể từ khi vị lãnh tụ qua đời, nhưng tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba vẫn ngày càng sâu sắc. Khoảng cách địa lý, khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và thời gian không làm phai nhạt tình cảm đó.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho rằng, một thế kỷ sau ngày sinh của Fidel Castro, cuộc đời và sự nghiệp của Người vẫn được nhân dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhớ. Việt Nam là đất nước mà Fidel Castro luôn dành tình cảm đặc biệt và nhiều tâm huyết trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng.

ttxvn-hoi-thao-khoa-hoc-tu-tuong-lanh-tu-lich-su-fidel-castro-tu-ly-luan-den-thuc-tien-9033076.jpg
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Trong bối cảnh Cuba hiện nay còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ sự trân trọng đối với tình đoàn kết, sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba. Theo Đại sứ, tình cảm đó là nguồn động viên quý báu đối với nhân dân Cuba, đồng thời cho thấy sức sống bền chặt của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Fidel Castro; vai trò của Người đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Cuba; những nội dung cốt lõi trong tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro từ lý luận đến thực tiễn; triển vọng hợp tác, nghiên cứu, trao đổi lý luận về tư tưởng Hồ Chí Minh tại Cuba và tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam trong thời gian tới.

Các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nghiên cứu, phát huy những giá trị tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Kết quả của hội thảo sẽ được tổng hợp, chắt lọc trong báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền của hai nước, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, vận dụng và phát huy giá trị tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thi hành kỷ luật 6 cán bộ diện Trung ương quản lý

Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc Điều hành FTSE Russell. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

FTSE Russell cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường vốn

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng Chín. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Họp báo Bộ Ngoại giao: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế và có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.