Việt Nam và Nhật Bản cùng tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới

Nhật Bản mong muốn hợp tác toàn diện với Việt Nam để cùng phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng và mở rộng các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa.

Tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)
Tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam xây dựng một tương lai trong đó hai nước “cùng trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn,” đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác về ngoại giao, an ninh, kinh tế, an ninh kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã nhấn mạnh như vậy trong thông điệp chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9, nhân dịp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.

ttxvn-viet-nam-va-nhat-ban-2.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki phát biểu chào mừng sự kiện. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thông điệp trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki trình bày tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam diễn ra ngày 18/9, với sự tham dự của khoảng 750 đại biểu, gồm đại diện Chính phủ, Quốc hội, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, bạn bè Nhật Bản và đông đảo kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Bà cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản thiết yếu và năng lượng không chỉ thúc đẩy tăng trưởng của hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

ttxvn-viet-nam-va-nhat-ban-3.jpg
Hạ nghị sỹ Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, phát biểu chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Bên cạnh đó, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Obuchi Yuko bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Kết thúc phần phát biểu, bà chúc quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng tươi sáng.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tới Việt Nam vào tháng 5 vừa qua đã tạo động lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, năng lượng, bán dẫn, AI và nguồn nhân lực chất lượng cao.

ttxvn-viet-nam-va-nhat-ban-4.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu mở đầu buổi lễ. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong khi Nhật Bản cũng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Hai nước có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, đồng thời có đủ lòng tin và quyết tâm để cùng tiến về phía trước.

Đại sứ cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với kinh tế và các địa phương Nhật Bản, coi đây là nền tảng quan trọng cho tương lai quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cảm ơn Chính phủ, nhân dân Nhật Bản cùng các đối tác và bạn bè đã đồng hành với Đại sứ quán Việt Nam trong suốt những năm qua, đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm cầu nối, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh cho lãnh đạo Thành phố. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý trách nhiệm của thế hệ hôm nay, xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, xanh, nhân văn, có nền công nghiệp công nghệ cao, có những những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới, nhưng vẫn là thành phố đậm đà hồn cốt và văn hóa Kinh Bắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông"

Sáng 19/9/2026, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954-19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức.