Vụ bắt cóc ở Algeria đã được chuẩn bị như thế nào?

Nhóm phiến quân ở Algeria chắc chắn đã chuẩn bị cho vụ bắt cóc từ trước đó khá lâu và gây dựng được mạng lưới nội ứng nhiều cấp độ.
Chiến dịch tiêu tiêu diệt nhóm bắt cóc do quân đội Algeria thực hiện đã kếtthúc, nhưng vẫn còn nhiều điều cần được làm sáng tỏ. Cách hành động của các phầntử thánh chiến tại vùng sa mạc phía Nam Algeria cho thấy chúng biết rất rõ địahình sa mạc và cơ sở dầu khí In Amenas. Và có một điều gần như chắc chắn: kếhoạch tấn công, bắt cóc con tin đa quốc tịch đã được nhóm bắt cóc tổ chức từ khálâu. “Chiến dịch này dường như đã được chuẩn bị từ lâu. Việc đẩy nhanh các sự kiện ởMali chỉ thúc đẩy thêm mọi việc, buộc các phần tử khủng bố hành động sớm hơn,”một cựu quan chức cấp cao giấu tên của Cục Tình báo và An ninh Algeria (DRS)nhận định. Theo đánh giá của các cựu quan chức và nhân viên tình báo địa phương giấu tên,“hoàn toàn không có chuyện một chiến dịch khủng bố tầm cỡ như vậy được chuẩn bịchỉ vẻn vẹn trong vài ngày.” Một quan chức tình báo am tường châu Phi và từng có nhiều chuyến đi thực địa khuvực Sahel cho rằng với địa hình như ở In Amenas, nơi có chế độbảo vệ thuộc loại “siêu an toàn,” việc một người lạ xâm nhập vào là điều khôngthể. [Algeria: 23 con tin chết, 32 kẻ khủng bố bị tiêu diệt] Vẫn theo nhận định của quan chức trên, để thành công, bọn bắt cóc ít nhất phảigây dựng được mạng lưới tòng phạm, nội ứng ở tất cả các cấp độ, bởi khu vực samạc này luôn được theo dõi bởi hệ thống vệ tinh Pháp và Mỹ. Ngoài ra, quân đội Algeria cũng thiết lập nhiều điểm kiểm soát thường trực trongtoàn bộ khu vực. Cần biết rằng tại không gian hoang mạc rộng lớn này, hậu cầnluôn là vấn đề rất phức tạp. “Các phần tử khủng bố buộc phải sử dụng chiến thuật Người tí hon, chôn giấu từlâu dưới đất sa mạc, tại các địa điểm mà chúng có thể dễ dàng tìm lại sau đó nhờvệ tinh định vị toàn cầu (GPS), tất cả những gì được cho là cần thiết để tiếnhành một chiến dịch tiềm tàng, chẳng hạn vũ khí, lương thực, nhiên liệu, radio,điện thoại di động... Phương châm hành động “tích tiểu thành đại” và “cần cù kiểu con kiến” để có đượcmột kho nhu yếu phẩm trên sa mạc chắc chắn phải được thực hiện từ nhiều thángtrước chứ không thể trong vài tuần.
Vụ bắt cóc ở Algeria đã được chuẩn bị như thế nào? ảnh 1
Ảnh nhà máy khí đốt chụp từ vệ tinh. (Nguồn: Reuters)
“Nếu cách đây vài ngày hành quân với cả chục chiếc xe ôtô địa hình chất đầy vũkhí, chúng không bao giờ vượt qua được sự kiểm soát của vệ tinh theo dõi và quânđội. Ngược lại, chúng đã xâm nhập theo cách nhỏ giọt,” quan chức tình báo trênkết luận. Những thông tin lắp ghép ban đầu có được từ các nhân chứng thoát chết ở đã phầnnào xác minh giả thiết về một chiến dịch khủng bố bắt cóc được chuẩn bị kỹ lưỡngtừ trước. Theo lời kể của nhiều nhân chứng, các phần tử khủng bố tham gia cuộc đột kích tỏra rất có tổ chức. Và rõ ràng chúng rất am tường địa hình và cách bố trí hạ tầngcủa cơ sở dầu khí In Amenas. Chúng đã hành động mau lẹ và có bài bản, chẳng hạncho ngừng hệ thống sản xuất khí đốt của nhà máy khí đốt ngay sau khi giành quyềnkiểm soát. Một số phần tử xuất hiện trong quân phục để vượt qua sự kiểm soát củaquân đội Algeria. Đối với Bộ Quốc phòng Pháp, giả định này là hoàn toàn có căn cứ. “Chiến dịch được thực hiện nhờ một phức hợp hậu cần khổng lồ. Việc bắt giữ contin diễn ra tại biên giới Libya và ở gần biên giới Mali. Các phần tử không thểvượt sa mạc trong vòng 24 giờ. Có khả năng chúng đến ngay từ đất Algeria,” mộtnguồn tin trong Bộ Quốc phòng Pháp đánh giá. [Liên hợp quốc lên án vụ bắt cóc con tin tại Algeria] Có nhiều câu hỏi được đặt ra từ những thông tin ban đầu mà báo chí có được. Cácnước Bắc Phi từ lâu đã chuẩn bị cho khả năng can thiệp quân sự của Pháp vàoSahel và với vai trò trụ cột của khu vực, Algeria buộc phải cân nhắc có chấpnhận hay không việc mở không phận cho các máy bay chiến đấu Pháp. Tuy nhiên, viễn cảnh này cũng có thể gợi ý cho các phần tử thánh chiến chuẩn bịtrước nhiều tuần hoặc nhiều tháng một chiến dịch gây rúng động dư luận quốctế./.
Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.