Vũ công ngoại cỡ tự tin trình diễn nghệ thuật trên sân khấu

Chương trình biểu diễn mới với dàn vũ công ngoại cỡ mang tên “Nothing to Lose” do công ty Force Majeure sản xuất đã phá vỡ khuôn mẫu xã hội về hình dáng mảnh khảnh của một vũ công.

Bảy nghệ sỹ "ngoại cỡ" đã tự tin trình diễn tại Sydney Festival. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Bảy nghệ sỹ "ngoại cỡ" đã tự tin trình diễn tại Sydney Festival. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Giám đốc nghệ thuật Kate Champion đã làm việc cùng Kelli Jean Drinkwater để phô diễn những nét đẹp trên cơ thể. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Giám đốc nghệ thuật Kate Champion đã làm việc cùng Kelli Jean Drinkwater để phô diễn những nét đẹp trên cơ thể. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Buổi trình diễn nhằm toát lên vẻ đẹp "quá khổ." (Nguồn: dailymail.co.uk)
Buổi trình diễn nhằm toát lên vẻ đẹp "quá khổ." (Nguồn: dailymail.co.uk)

Chương trình biểu diễn mới với dàn vũ công ngoại cỡ mang tên “Nothing to Lose” do công ty Force Majeure sản xuất đã thách thức khuôn mẫu xã hội cho rằng cơ thể của một vũ công nhất thiết phải mảnh khảnh để toát lên vẻ đẹp.

Kate Champion, giám đốc nghệ thuật của công ty đã hợp tác với nhà làm phim kiêm nhà hoạt động xã hội Kelli Jean Drinkwater để khám phá và tôn vinh những bước nhảy do các vũ công với thân hình quá khổ thực hiện.

Chương trình đã được công chiếu tại Liên hoan nghệ thuật Sydney vào ngày 21/1 vừa qua.

Cùng với việc biểu diễn trên sân khấu, các vũ công đặc biệt này còn thực hiện một bộ ảnh cùng nhiếp ảnh gia Tony Burrows, ghi lại những động tác đầy duyên dáng của các vũ công trên nền một bức tường bê tông màu xám.

Champion giải thích rằng cô muốn xóa bỏ những đánh giá của xã hội về những cơ thể béo.

“Tôi tin rằng dù sở hữu thân hình như thế nào, thì người ta cũng đã quá mệt mỏi với áp lực phải theo đuổi một sự ‘hoàn hảo về thể chất’, dù điều đó có nghĩa là gì đi chăng nữa,” cô chia sẻ.

“Tôi tin rằng khán giả rất nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng nhiều loại thân hình khác nhau trên sân khấu. Đó chính là điều khiến ‘Nothing to Lose’ trở nên tươi mới”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.