Cảnh sát Na Uy đã gửi lời xin lỗi khi không thể ngăn chặn sớm hơn vụ xảsúng do Anders Behring Breivik gây ra hồi tháng Bảy năm ngoái làm 77 người thiệtmạng.
Cảnh sát trưởng quốc gia Na Uy, ông Oeystein Maeland cho biết: "Thay mặt cảnhsát Na Uy, tôi muốn gửi lời xin lỗi khi đã không bắt Anders Behring Breivik sớmhơn. Thật buồn khi có nhiều người có thể đã không thiệt mạng nếu lệnh bắt giữđược đưa ra sớm hơn."
Ngày 22/7 năm ngoái, Breivik, kẻ tuyên bố chống lại chủ nghĩa đa văn hóa vàmuốn quét sạch “sự xâm chiếm của đạo Hồi” khỏi châu Âu, đã đánh bom xe bên ngoàitòa nhà chính phủ Na Uy, giết chết 8 người.
Sau đó, y tới đảo Utoyea ở phía bắc Oslo, mặc đồng phục của cảnh sát và xảsúng giết thêm 69 người khác, chủ yếu là thanh thiếu niên đang dự trại hè doCông đảng cầm quyền tổ chức.
[“Kẻ gây ra thảm sát Na Uy không thể là tâm thần”]
Theo tài liệu của cảnh sát, vụ xả súng của Breivik trên đảo Utoyea đã kéo dàitới 75 phút trước khi y bị bắt.
Ông Maeland thừa nhận đáng ra tên này đã bị bắt sớm hơn nếu như thuyền của cảnhsát đi ra đảo không bị quá tải và chết máy. Cảnh sát cũng thừa nhận việc thiếuliên lạc với nhau, quân số bị hạn chế và thiếu tính tổ chức trong trường hợpkhẩn cấp.
Sau khi nghe lời xin lỗi của ông Maeland, ông Unni Espeland Marcussen, chacủa cô bé 16 tuổi Adrine, được cho là nạn nhân cuối cùng của Breivik, nói rằngông chấp nhận lời xin lỗi trên.
Hồi đầu năm 2012, Anders Behring Breivik đã bị truy tố với các tội danh cóhành động khủng bố và giết người, căn cứ vào bản cáo trạng của các công tố viên.
Với tội danh này, Breivik có thể sẽ phải lĩnh án 21 năm tù đồng thời mức áncó thể kéo dài hơn nữa chừng nào mà tên này vẫn còn bị coi là có thể gây hại choxã hội. Nhưng nếu được chứng minh là mắc bệnh tâm thần, Breivik sẽ được đưa vàonơi giam giữ dành cho các tù nhân có vấn đề về tâm lý./.
Trà My (Vietnam+)