Vui cùng Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Thái Lan tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng hòa vào nét văn hóa truyền thống của các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam thông qua những điệu múa, lời ca, võ thuật cổ truyền và các gian hàng ẩm thực....
Vui cùng Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Thái Lan tại Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia thực hiện nghi thức cột chỉ cổ tay cùng nhau chúc năm mới an khang, thịnh vượng tại ngày hội. (Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chiều 13/4, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Ban Hữu nghị hợp tác Việt kiều Thái Lan-Lào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Tổng Lãnh sự quán các nước Campuchia, Lào, Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tết cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan.

Đến dự có ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Amphay Souvanhnaseng, Phó Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Kith Sothearith, Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 200 đại biểu, đại diện các sở, ban, ngành, Đoàn viên thanh niên, sinh viên của Việt Nam, Campuchia, kiều bào Việt, Lào, Thái Lan tham dự Ngày hội.

[Việt Nam chung vui Tết cổ truyền cùng Lào và Campuchia]

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Minh Thông cho biết Ngày hội Tết cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tổ chức với mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các quốc gia láng giềng, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng với các nước bạn bè thân hữu.

Ông Đặng Minh Thông gửi lời chúc mừng năm mới những người bạn đến từ đất nước Campuchia, Lào, Thái Lan nhân dịp Tết cổ truyền.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng hòa vào nét văn hóa truyền thống của các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam thông qua những điệu múa, lời ca, võ thuật cổ truyền và các gian hàng ẩm thực, thư pháp, trà đạo của Việt Nam và ba nước...

Ngày hội đã mang không khí Tết cổ truyền đến với những cán bộ, sinh viên, người dân Campuchia, Lào, Thái Lan đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam, đồng thời giúp người dân Bà Rịa-Vũng Tàu hiểu hơn về văn hóa truyền thống của các quốc gia láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.