Số liệu của WHO cho thấy các bệnh không lây nhiễm hiện nay là nguyên nhângây ra tới 2/3 số ca tử vong trên toàn cầu, do dân số già và quá trình toàn cầuhóa và đô thị hóa đẩy nhanh tốc độ lan truyền các nhân tố nguy hiểm gây bệnh.
Kiểm soát các nhân tố nguy hiểm này như hút thuốc lá, lối sống ít vận động, thóiquen ăn uống không lành mạnh, sử dụng quá nhiều rượu… đã trở thành nhu cầu cấpthiết.
Hiện nay, 4 trong số 10 nam giới, 1 trong 11 phụ nữ trên thế giới sử dụngthuốc lá và 1 trong 8 người trưởng thành trên thế giới bị béo phì. Nhiều nướcđang phát triển vẫn phải chật vật đối phó với các bệnh như viêm phổi, sốt rét vàtiêu chảy gây tử vong cho các trẻ em dưới 5 tuổi. 40% số trẻ em chết trong năm2009 là trẻ sơ sinh.
Giám đốc về thống kê y tế của WHO, Ties Boerma, khẳng định không nước nàotrên thế giới có thể xử lý riêng biệt các vấn đề y tế liên quan các bệnh lâynhiễm hoặc không lây nhiễm mà phải phát triển hệ thống y tế có khả năng xử lýtất cả các mối đe dọa trong cả 2 loại bệnh này.
Mặc dù tuổi thọ con người trong giai đoạn 1990-1999 đã tăng từ 64 lên 69tuổi, khoảng cách chi phí cho y tế giữa các nước thu nhập cao và thu nhập thấpvẫn rất lớn. Chi phí y tế theo đầu người ở các nước thu nhập thấp khoảng 32 USD,chiếm 5,4% tổng thu nhập nội địa (GDP) nhưng chi phí này ở các nước thu nhập caolên tới 4.590 USD, chiếm 11% GDP.
Tỷ lệ nhân viên y tế theo đầu người ở các nước thu nhập cao gấp 10 lần cácnước thu nhập thấp về số bác sĩ, 12 lần về số y tá và hộ lý, 30 lần về số nhasĩ. Trong khi tất cả các ca sinh nở ở các nước thu nhập cao đều do các nhân viêny tế trình độ cao đảm nhiệm thì con số này ở các nước thu nhập thấp chỉ đạt 40%.
Báo cáo thống kê y tế hàng năm của WHO dựa trên hơn 100 chỉ số y tế đểđánh giá hiện trạng y tế của 193 nước thành viên WHO và thế giới./.