Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa thông qua quyết định lấy ngày 10/9 hàng năm làmNgày thế giới chống nạn tự sát.
Trong một tuyên bố sau khi thông qua quyết định trên, WHO cho biết tổ chứcnày hết sức lo ngại trước tình trạng nạn tự sát, đặc biệt trong giới trẻ ở độtuổi từ 15 đến 20, đang tăng rất nhanh trên phạm vi toàn cầu, đến mức nó đã trởthành nguyên nhân tạo ra nhóm người bị chết hoặc thương tật suốt đời cao trongđộ tuổi này.
Theo số liệu thống kê của WHO, hiện nay trung bình mỗi ngày trên thế giới có3.000 người chết vì tự sát, đấy là chưa kể cứ mỗi người chết thuộc loại nàylại có khoảng 20 người ”thất bại” dù họ đã cố tìm đến cái chết.
WHO cho rằng tình trạng kinh tế khó khăn, mái ấm gia đình bị đổ vỡ và nạnnghiện ngập là những nguyên nhân chính khiến giới trẻ muốn kết liễu đời mình vànhững nơi có tỷ lệ thanh, thiếu niên“chán sống” cao nhất là các nước Đông Âu, ẤnĐộ, Trung Quốc và Sri Lanka.
Coi nạn tự sát là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái chết trướctuổi, mà con người hoàn toàn có thể khắc phục được, WHO kêu gọi cộng đồng quốctế tăng cường giáo dục con người, đặc biệt là thanh, thiếu niên về giá trị củacuộc sống, chân tình giúp đỡ những người gặp phiền muộn, kéo họ hướng tới nhữnghy vọng về tương lai tốt đẹp hơn.
Ngoài ra, theo tổ chức trên, các phương tiện thông tin đại chúng phải tíchcực vào cuộc, phê phán những cái chết vô nghĩa, hướng mọi người tới sự bình yênvà hy vọng, như thế chắc chắn sẽ góp phần ngăn chặn được những cái chết ”khôngđáng chết” rất thương tâm./.
(TTXVN)