WHO cảnh báo tác động của đại dịch COVID-19 đối với trẻ sơ sinh

Hàng nghìn nhân viên chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh không cho phép những người mẹ bị nghi mắc hoặc được xác nhận mắc COVID-19 ôm ấp con vừa sinh và nhiều trường hợp mẹ không được cho con bú.
WHO cảnh báo tác động của đại dịch COVID-19 đối với trẻ sơ sinh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Aa.com.tr)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 16/3 cho biết đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chăm sóc trẻ sơ sinh bị bệnh hoặc sinh non, trong đó nhiều trẻ bị tách khỏi mẹ một cách không cần thiết và có nguy cơ tử vong hoặc có các vấn đề về sức khỏe trong dài hạn.

WHO dẫn kết quả của 2 nghiên cứu mới cho thấy hàng nghìn trường hợp nhân viên chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh không cho phép những người mẹ bị nghi mắc hoặc được xác nhận mắc COVID-19 ôm ấp con vừa sinh và nhiều trường hợp mẹ không được cho con bú.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet EclinicalMedicine, việc để cho mẹ và trẻ sơ sinh tiếp xúc gần và chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo (cho trẻ nằm trên ngực người mẹ) có thể cứu được tính mạng của hơn 125.000 trẻ em.

Ông Anshu Banerjee, một chuyên gia của WHO về sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, cho hay trẻ sơ sinh trên toàn thế giới có quyền được tiếp xúc với người mẹ để bảo vệ mạng sống, do đó không được từ chối quyền này của trẻ vì đại dịch COVID-19.

[COVID-19 kéo lùi mục tiêu phát triển trẻ em, đe dọa cả một thế hệ]

Ông cảnh báo: "Tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em sẽ bị hủy hoại nếu chúng ta không hành động ngay lúc này."

Trong khi đó, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ Global Health, 2/3 trong số 1.120 nhân viên y tế trên toàn thế giới cho biết sẽ tách mẹ và trẻ sơ sinh nếu những người mẹ này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc nghi mắc bệnh này.

Hơn 85% số nhân viên trên lo ngại về sức khỏe của bản thân, chủ yếu là do thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và tình trạng căng thẳng trong công việc.

Tại một số bệnh viện, kết quả nghiên cứu cho thấy các nguồn lực quan trọng, bao gồm nhân viên y tế và nguồn cung cấp khí ôxy, đã được chuyển từ các khu vực dành cho sơ sinh tới các khu vực dành cho các bệnh nhân COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục