WHO chưa công bố tình trạng khẩn cấp virus corona

Ủy ban tình trạng khẩn cấp của WHO đã quyết định chưa công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn cầu liên quan đến dịch bệnh này.
Nhằm trấn an những lo ngại ngày càng gia tăng về việc lây lan dịch bệnh do viruscorona (MERS-CoV) gây ra trên thế giới, Ủy ban tình trạng khẩn cấp của Tổ chức Ytế thế giới (WHO), nhóm họp ngày 17/7 tại Geneve, Thụy Sĩ, đã quyết định chưacông bố tình trạng khẩn cấp trên toàn cầu liên quan đến dịch bệnh này.

Phát biểu tại buổi họp báo về kết quả cuộc họp, Trợ lý của Tổng Giám đốc WHO,ông Keiji Fukuda cho biết WHO đánh giá tình hình hiện nay là "nghiêm trọng" vàđòi hỏi phải được "theo dõi sít sao", tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nguy cơdịch bệnh chưa đạt tới quy mô toàn cầu.

Nhằm kiểm soát diễn biến tình hình trong tương lai, Ủy ban này đề xuất WHOthường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin, tuy nhiên, không đưa ra bất kỳ hạnchế đi lại nào liên quan đến tình hình virus MERS-CoV.

Các chuyên gia của Ủy bantình trạng khẩn cấp cũng đưa ra những khuyến cáo kỹ thuật với các nước thànhviên WHO, cụ thể là nên tăng cường theo dõi quy mô phổ biến các bệnh đường hôhấp cấp và tăng cường năng lực của các phòng thí nghiệm trong tầm kiểm soát vàxác định dịch bệnh.

["Virus MERS-CoV khó có thể trở thành đại dịch"]


Ngoài ra, trong số những việc cần làm ngay còn có áp dụng trở lại gói biệnpháp đã được thực hiện rộng rãi trong thời gian xảy ra dịch cúm SARS năm 2009như chẩn đoán, ngăn ngừa lây lan, nghiên cứu bệnh dịch và lâm sàng, cải thiện hệthống thu thập thông tin về trường hợp mắc bệnh mới và thông báo đến WHO.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 9/2012, Hội chứng Hô hấpTrung Đông (MERS) do virus corona gây ra đã khiến 82 người mắc bệnh, 45 ngườithiệt mạng, trong đó có 39 người ở Arập Xêút.

Biểu hiện lâm sàng của MERS khá giống Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS),bệnh nhân thường sốt cao, ho, viêm phổi, đặc biệt có thêm suy thận (khác vớiSARS), dẫn đến tử vong. Hiện WHO đã xác định được nguồn lây lan chính của MERSlà thông qua những người đã từng chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus này hoặc nhữngngười trở về từ khu vực Trung Đông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.