WHO đề xuất phương pháp điều trị bệnh sốt rét

WHO cho rằng phải xét nghiệm trước khi điều trị và giới thiệu thêm 16 bước kiểm tra vào danh sách các liệu pháp điều trị sốt rét.
Ngày 9/3, lần đầu tiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hướng dẫn mới cho việcđiều trị bệnh sốt rét một cách an toàn và hiệu quả.

WHO cảnh báo rằng dù việc điều trị bệnh sốt rét đã được cải thiện trongnhững năm gần đây, song việc sử dụng không đúng liệu pháp tổng hợp trên cơ sởArtemisinin, thường được gọi là ACT, có thể làm giảm hiệu quả điều trị.

Trong chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét, WHO cho rằng phải xét nghiệmtrước khi điều trị đồng thời giới thiệu thêm một ACT mới gồm 16 bước kiểm travào danh sách các liệu pháp điều trị căn bệnh này.

Giám đốc Chương trình sốt rét toàn cầu của WHO Robert Newman đề nghị xétnghiệm chẩn đoán tất cả trường hợp nghi mắc sốt rét và cho rằng việc điều trịdựa trên các triệu chứng lâm sàng chỉ nên thực hiện ở những nơi không có sẵn cácxét nghiệm chẩn đoán.

Theo WHO, việc hướng tới xét nghiệm chẩn đoán tất cả các ca nghi nhiễm sốtrét là một bước đi rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại sốt rét vì điều nàycho phép nâng cao hiệu quả sử dụng ACT hiệu quả.

Việc sử dụng ACT chỉ tập trung vào những người thực sự bị sốt rét do vậygiảm bớt được tình trạng kháng thuốc.

Một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh sốt rét và mỗi năm có khoảng250 triệu ca nhiễm sốt rét mới làm 860.000 người tử vong, trong đó đa số là trẻem ở châu Phi.

Tại châu lục này, bệnh sốt rét ảnh hưởng đến trên 50 triệu phụ nữ mangthai và là nguyên nhân của 10% số ca tử vong ở các bà mẹ.

Trong năm 2008, chỉ có khoảng 25% số ca nghi nhiễm sốt rét được xét nghiệmở 18 trong số 35 nước châu Phi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ đầu tư và đơn vị thi công ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tăng tốc thi công Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Đơn vị thi công cam kết tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công liên tục, tăng ca kíp với mục tiêu hoàn thành các mốc tiến độ trọng tâm, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình, tiến độ.