WHO hối thúc các nước tăng cường các biện pháp hạn chế hút thuốc lá

Theo WHO, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca tử vong có thể ngăn ngừa được, khi cướp đi sinh mạng của 8,7 triệu người/năm, bao gồm 1,3 triệu người tử vong do hít phải khói thuốc thụ động.
WHO hối thúc các nước tăng cường các biện pháp hạn chế hút thuốc lá ảnh 1Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca tử vong có thể ngăn ngừa. (Ảnh: Reuters)

Ngày 31/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chỉ có 4 quốc gia là Brazil, Mauritius, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua toàn bộ các biện pháp chống thuốc lá, vốn được khuyến nghị trong cuộc chiến chống khói thuốc nguy hiểm này.

Trong báo cáo, WHO đã hối thúc các nước mở rộng quy mô áp dụng các biện pháp giúp giảm sử dụng thuốc lá, bao gồm cấm quảng cáo, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, tăng thuế thuốc lá và hỗ trợ những người muốn bỏ thuốc lá.

Cùng với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, Mauritius và Hà Lan là hai quốc gia mới nhất áp dụng tất cả các biện pháp được khuyến nghị.

WHO ước tính có 5,6 tỷ người, tương đương 71% dân số thế giới, đang được bảo vệ bởi ít nhất một biện pháp kiểm soát thuốc lá, gấp 5 lần so với năm 2007.

Tỷ lệ hút thuốc trên toàn cầu đã giảm từ 22,8% trong năm 2007 xuống còn 17% trong năm 2021.

Nếu không nhờ có xu hướng này, thế giới hiện đã có thêm 300 triệu người hút thuốc.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định dần dần sẽ ngày càng có nhiều người được bảo vệ khỏi tác hại của thuốc lá.

Tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia trong việc bảo vệ người dân khỏi mối nguy hại này.

Thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca tử vong có thể ngăn ngừa được, khi cướp đi sinh mạng của 8,7 triệu người/năm, bao gồm 1,3 triệu người tử vong do hít phải khói thuốc thụ động.

[Thụy Sĩ sẽ cấm quảng cáo thuốc lá nhằm vào giới trẻ từ năm 2024]

Theo WHO, hiện có 8 quốc gia chỉ còn thiếu một chính sách để gia nhập nhóm đi đầu trong công tác kiểm soát thuốc lá gồm Ethiopia, Iran, Ireland, Jordan, Madagascar, Mexico, New Zealand và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, vẫn có 2,3 tỷ người tại 44 quốc gia chưa được bảo vệ bởi bất kỳ biện pháp chống thuốc lá nào của WHO.

Giám đốc thúc đẩy y tế của WHO, ông Ruediger Krech cho rằng việc 53 quốc gia vẫn chưa có lệnh cấm thuốc lá hoàn toàn tại các cơ sở y tế là điều không thể chấp nhận được.

Báo cáo của WHO cũng chỉ ra rằng hiện có rất ít quy định về thuốc lá điện tử. Trên toàn cầu, có 121 quốc gia đã thông qua một số biện pháp liên quan đến thuốc lá điện tử.

Tuy nhiên, 74 quốc gia (chiếm gần 1/3 dân số thế giới) không áp dụng quy định liên quan đến các sản phẩm này như không cấm sử dụng nơi công cộng, không yêu cầu dán nhãn cảnh báo và không cấm quảng cáo.

Báo cáo cũng lưu ý rằng rất ít quốc gia áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, khi có tới 88 quốc gia (với tổng dân số 2,3 tỷ người) không quy định độ tuổi tối thiểu khi mua thuốc lá điện tử.

Ông Krech cảnh báo một số công ty đang tìm cách tăng lượng khách hàng trẻ tuổi mua thuốc lá điện tử.

Theo ông, mặc dù sản xuất thuốc lá ngành có nhiều nguồn lực với lợi nhuận và sức ảnh hưởng ngày càng tăng, song thế giới vẫn có các biện pháp để ngăn chặn xu hướng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.

(Ảnh minh họa).

Báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư

Chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường phòng bệnh thông qua chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư.

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế nhờ nguồn gen quý hiếm và giá trị dược lý vượt trội. Hành trình này đòi hỏi chiến lược phát triển kinh tế gắn chặt với nỗ lực bảo tồn sinh thái.

Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu

Dù nguy cơ nhiễm bệnh nhìn chung vẫn ở mức thấp, WHO khuyến cáo những người sống hoặc di chuyển đến các khu vực có dịch cần tự bảo vệ khỏi muỗi đốt và lưu ý các triệu chứng của thể bệnh nặng.