WHO kêu gọi quốc tế tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm lý

WHO kêu gọi giới y học và cộng đồng quốc tế tăng cường giúp đỡ, chữa trị cho những người có vấn đề về tâm lý, đặc biệt những người bị tâm thần phân liệt.
WHO kêu gọi quốc tế tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm lý ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)

Ngày 10/10, nhân "Ngày sức khỏe tâm lý toàn cầu" (World Mental Health Day), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra báo cáo kêu gọi giới y học và cộng đồng quốc tế tăng cường giúp đỡ, chữa trị cho những người có vấn đề về tâm lý, đặc biệt những người bị tâm thần phân liệt.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn báo cáo của WHO cho biết hiện có tới 1/3 dân số châu Âu đang mắc các bệnh về tâm lý hoặc phải chịu đựng những rối loạn khác nhau liên quan tới tâm lý, trong số đó từ 1-2% có những biểu hiện không bình thường.

Đây là cơ sở để WHO chọn chủ đề cho hoạt động kỷ niệm "Ngày sức khỏe tâm lý toàn cầu" năm nay là toàn cộng đồng cùng chia sẻ, giúp đỡ những người bị tâm thần phân liệt.

Theo giới chuyên môn, những người mắc chứng tâm thần phân liệt lâu ngày sẽ dẫn tới những biểu hiện phức tạp, thể hiện thái độ thù hằn với những người thân, người cùng cộng đồng và có những hoạt động phá phách, đánh đập, thậm chí chém giết bừa bãi.

Các nhà khoa học về sức khỏe tâm lý nhấn mạnh bên cạnh việc chữa trị đều đặn bằng các loại thuốc và biện pháp đặc trị, những người bị mắc chứng tâm thần phân liệt còn cần được sự thông cảm, chia sẻ của cộng đồng để giúp họ hòa nhập cuộc sống chung tốt nhất có thể.

Tuy nhiên, theo thống kê của WHO, gần một nửa số người bị chứng tâm thần phân liệt trên toàn thế giới hoàn toàn không có điều kiện được chữa trị và chăm sóc y tế, riêng ở những nơi nghèo đói, tỷ lệ này còn cao hơn nhiều.

Nhân dịp này, WHO kêu gọi mọi người cùng quan tâm hơn tới vấn đề tâm lý để cải thiện sức khỏe cộng đồng, đồng thời quan tâm, giúp đỡ những người bị bệnh nặng được chữa trị, chăm sóc sức khỏe, tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ được hòa nhập cuộc sống chung của các cộng đồng dân cư.

Các nhà chuyên môn của WHO khẳng định mỗi con người đều có những vấn đề về tâm lý thuộc các thể loại và mức độ khác nhau và có quyền được kiểm tra và chữa trị tại các cơ sở y tế.

Nếu không được chữa trị kịp thời và triệt để, các bệnh tâm lý sẽ để lại những di chứng và hậu quả nặng nề đối với người bệnh, trong đó có việc tuổi thọ của họ bị giảm từ 10-15 năm so với tuổi thọ trung bình của cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục