Xác minh làm rõ lái xe ba bánh đi trên cao tốc Hải Phòng-Hạ Long

Anh Vũ Hải A là người bị bị teo cả hai chân bẩm sinh, đang hành nghề sửa xe máy khai nhận do không biết đường nên đã di chuyển vào đường cao tốc Hải Phòng-Hạ Long từ km 15 đến km 25.
Xác minh làm rõ lái xe ba bánh đi trên cao tốc Hải Phòng-Hạ Long ảnh 1CSGT làm việc với thanh niên đi xe ba bánh vào cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. (Nguồn: Cục CSGT)

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2), Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết đã xác minh làm rõ lái xe ba bánh đi trên cao tốc Hải Phòng-Hạ Long.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân thông mạng xã hội Facebook, có một phương tiện xe ba bánh di chuyển trên cao tốc Hải Phòng-Hạ Long gây nguy hiểm cho phương tiện và người tham gia giao thông khác, Đội 2 đã tiến hành xác minh làm rõ người điều khiển xe ba bánh là Vũ Hải A (sinh năm 2004, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh).

Tại cơ quan Công an, anh Vũ Hải A khai nhận, ngày 24/2 vừa qua, do không biết đường nên đã di chuyển vào đường cao tốc Hải Phòng-Hạ Long từ km 15 đến km 25 (nút giao Quảng Yên đến nút giao Minh Khai).

[Dàn siêu xe trên cao tốc TP.HCM-Dầu Giây bị phạt hàng loạt lỗi vi phạm]

Anh Vũ Hải A là người bị bị teo cả hai chân bẩm sinh, đang hành nghề sửa xe máy. Chiếc xe anh sử dụng cũng do bản thân tự lắp ráp để tiện cho việc đi lại.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, anh Vũ Hải A đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình là rất nguy hiểm và đã cam kết sau này sẽ tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông…

Hiện Đội 2 đã tiến bàn giao vụ việc, phương tiện cho Công an thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục