Hội thảo về Bộ chỉ số này đã được Bộ Nội vụ phối hợp với Chương trình pháttriển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức ngày 19/7, tại Hải Phòng, với sự tham gia củađại diện các bộ và Sở Nội vụ 20 tỉnh, thành phố phía Bắc.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Chương trình tổng thể cải cáchhành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã đạt được kết quả trên các mặt nhưngvẫn còn những điểm chưa thực sự đạt mục tiêu của cải cách, chưa lượng hóa đượccác nội dung đã đạt được, làm căn cứ so sánh để thúc đẩy quá trình cải cách hànhchính.
Chuẩn bị cho Chương trình cải cách hành chính 10 năm tới (2011-2020), việccó bộ công cụ đánh giá một cách tương đối chính xác về kết quả cải cách hànhchính của các bộ, ngành, địa phương là điều cần thiết.
Bộ chỉ số này sẽ được ban hành và áp dụng thí điểm cuối năm 2011, tại 6tỉnh, 4 bộ, tùy theo tình hình thực tế có thể mở rộng số đơn vị thí điểm. Trongquá trình triển khai sẽ có bổ sung, thay đổi cho phù hợp.
Bộ chỉ số được kỳ vọng là một công cụ thích hợp để theo dõi, đánh giá chấtlượng của quá trình thực hiện cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựngmột nền hành chính phục vụ trong sạch, minh bạch, vững mạnh, chuyên nghiệp vàhiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nền kinh tếthị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ người dân, doanh nghiệp và xãhội theo dự thảo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
Bộ chỉ sốđược áp dụng để đánh giá cải cách hành chính tại cấp bộ có 37 tiêu chí và cấptỉnh có 41 tiêu chí, với thang điểm 100.
Có 6 lĩnh vực, tiêu chí chung được áp dụng cho cả cấp bộ và cấp tỉnh gồmcông tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính;cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng độingũ cán bộ, công chức; đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơnvị sự nghiệp công lập; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quanhành chính nhà nước.
Ngoài ra, đối với cấp tỉnh, có hai lĩnh vực 2 lĩnh vực riêng gồm xây dựngvà tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; thực hiện cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông với 8 tiêu chí cụ thể, thang điểm 20. Đối vớicấp bộ, có thêm hai lĩnh vực là xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách quản lý đốivới ngành, lĩnh vực; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnhvực có 8 yếu tố đánh giá với thang điểm 24.
Tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc ra đời một bộ chỉ số là thiếtthực. Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ rõ những bất hợp lý trong việc thiết kế, chấmđiểm từng tiêu chí, yếu tố như thang điểm đánh giá mức độ hài lòng của người dânvề chất lượng dịch vụ của bộ phận một cửa, về cung cấp một số dịch vụ công cơbản còn thấp.
Một số ý kiến đề nghị xếp lại thứ tự các lĩnh vực, tăng cường kiểm trachéo, kiểm tra đột xuất giữa các bộ ngành, địa phương để kết quả đánh giá kháchquan hơn, tránh tình trạng tự khen, tự chấm điểm cho cơ quan, đơn vị cao lên…
Có ý kiến băn khoăn về cách tiến hành lấy ý kiến người dân, tỷ lệ tự đánhgiá còn cao so với đánh giá từ bên ngoài, nên mở rộng đối tượng tham gia đánhgiá, phân vùng miền đối với các địa phương có cùng một mặt bằng đánh giá.
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Đinh Duy Hòa cho rằng nếuchia bộ chỉ số đánh giá theo từng khu vực, vùng miền sẽ không hợp lý, do vậy, sẽcố gắng đưa ra các chỉ số thành phần đo lường không tạo lợi thế cho các địaphương có lợi thế phát triển, tạo sự tương đối công bằng khách quan trong việcđánh giá các chỉ số này.
Sau hội thảo này, Bộ Nội vụ sẽ cân nhắc điều chỉnh Bộ chỉ số theo hướngtăng phần đánh giá của bên ngoài, sao cho phần tự đánh giá chiếm từ 60-70%, phầnđánh giá của các tổ chức xã hội, người dân, doanh nghiệp chiếm 30-40%./.