Xuân quê hương đến với người Việt Nam tại thủ đô Moskva của Nga

Chương trình “Xuân Quê hương” do hơn 20 nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi Trẻ trình diễn, đưa bà con người Việt Nam đang sinh sống tại Nga về những miền quê tươi đẹp trên quê hương Việt Nam.
Xuân quê hương đến với người Việt Nam tại thủ đô Moskva của Nga ảnh 1Các nghệ sỹ tại buổi diễn. (Ảnh: Quang Vinh/Vietnam+)

Tối 14/12, tại Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội-Moskva (Incentra), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và Trung tâm Incentra đã phối hợp tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới 2018 với chủ đề “Xuân Quê hương.”

Tham dự chương trình có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cùng phu nhân, Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Ngọc Định, Phó Giám đốc Nhà hát tuổi trẻ Nguyễn Trọng Thủy, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và đông đảo bà con người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Nga.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Ngọc Định cho biết quan hệ hợp tác Việt Nam-Nga hiện nay, trong đó có quan hệ giao lưu văn hóa đã đạt được những thành tựu và có nhiều triển vọng phát triển rất tốt đẹp. Trong những thành quả của mối quan hệ này có sự đóng góp tích cực của Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

[Đoàn kịch Nhà hát quân đội giao lưu biểu diễn tại thủ đô Moskva]

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Xuân Quê hương” gồm các tiết mục ca nhạc-hài kịch do hơn 20 nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi Trẻ trình diễn đã tạo ra không khí vui mới, đưa bà con người Việt Nam đang sinh sống tại Nga về những miền quê tươi đẹp trên quê hương Việt Nam.

Tối 16/12, đoàn nghệ thuật tiếp tục có buổi trình diễn tại trường Đại học sư phạm quốc gia Moskva phục vụ các em học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục