Chủ tịch Aprisindo Eddy Widjanarko cho biết Mỹ, châu Âu và Nhật Bản vẫnlà những thị trườngtiêu thụ chính, trong khicác nhà sản xuất giày dép Indonesia đang nỗ lực tìm cách thâm nhập và mở rộng tại các thị trườngmới có tiềm năng sinh lợi, như Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) hay cácnước khu vực Mỹ Latinh.
Ông Eddy Widjanarko lưu rằng các khách hàng không muốn mua với giá cao hơn, trong khi chiphí sản xuất tiếp tục gia tăng. Tình trạng này sẽ dẫn đến việc đơn đăt hàng giảmvà một số doanh nghiệp trong ngành có thể buộc phải thu hẹp hay đóng cửa sảnxuất.
Theo số liệu Bộ Thương mại Indonesia, trong năm 2012 nước này đã đạt 3,5 tỷ kimngạch xuất khẩu giày dép, cao hơn 6% so với 2011 và thặng dư $ 3,13 tỷ USDtrong trao đổi mặt hàng nàycác nước khác.
Aprisindo dự đoán chi tiêu dày giép trong nước của Indonesia năm 2013sẽ vào khoảng 1,54 tỷ USD, và lưu ý các nhà sản xuất cũng phải vật lộn để tồn tại ngaycả trên thị trường nội địa vìchi phí gia tăng, trong khi lượng giày dép nhập khẩu có thể tăng tới 50%, donhiều người tiêu dùngIndonesia, đa phần là có thu nhập thấp và trung bình, thích giày dép nhậpkhẩu có giá rẻ hơn, đặcbiệt là từ Trung Quốc, chưa kểtới tình trạng nhập lậu hay trốn thuế.
Aprisindo hy vọng với mục tiêu tăng gấp đôi thương mại đã được hai chính phủ Indonesia vàĐan Mạch nhất trí trong chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Đan Mạch mới đây tớiJakarta sẽ hỗ trợ cho xuất khẩu, bởi giầy dép là một trong những hàngxuất khẩu chính của đất nước“Vạn đảo” sang quốc gia Bắc Âu này./.