Xuất khẩu giúp kinh tế Pháp phục hồi nhanh hơn kỳ vọng

Ngân hàng trung ương Pháp và Viện Thống kê quốc gia Insee đều dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2/2022 trong khoảng từ 0,2%-0,25% sau khi suy giảm 0,2% trong quý 1.
Xuất khẩu giúp kinh tế Pháp phục hồi nhanh hơn kỳ vọng ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hoạt động xuất khẩu sôi động trở lại đã giúp nền kinh tế Pháp phục hồi nhanh hơn dự báo trong quý 2/2022 sau khi ghi nhận mức suy giảm nhẹ trong quý trước đó.

Theo các số liệu chính thức được Viện Thống kê quốc gia Insee công bố ngày 29/7, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Pháp tăng 0,5% trong giai đoạn từ tháng 4-6/2022.

Trước đó, cả Ngân hàng trung ương Pháp và Insee đều dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2/2022 trong khoảng từ 0,2%-0,25% sau khi suy giảm 0,2% trong quý 1/2022.

[Bộ trưởng Kinh tế Pháp cảnh báo nguy cơ lặp lại cú sốc dầu mỏ 1973]

Nhu cầu trong nước vẫn thấp, chi tiêu hộ gia đình giảm khoảng 0,2%. Mức giảm này cũng đã cải thiện hơn so với mức 1,3% ghi nhận trong quý 1/2022.

Dựa trên dữ liệu của quý 2, Insee dự báo kinh tế Pháp tăng trưởng 2,5% trong cả năm 2022, trùng với dự báo của chính phủ và tốt hơn một chút so với mức dự báo tăng trưởng 2,3% mà Ngân hàng trung ương Pháp và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra.

Trong ngày 29/7, các thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng sẽ công bố GDP quý 2/2022.

Trước đó một ngày, Mỹ công bố dữ liệu cho thấy nền kinh tế nước này suy giảm 0,9% trong giai đoạn từ tháng 4-6/2022, đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào tình trạng suy thoái với 2 quý suy giảm liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục