Xuyên đêm theo chân tổ công tác 141 hoá trang xử lý 'quái xế'

Thay vì lập chốt tại một điểm, các tổ công tác liên ngành gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động sẽ hóa trang, mặc thường phục, sử dụng xe máy để tuần tra trên các tuyến đường.

Trong đêm 19/3, 4 tổ công tác liên ngành 141 Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đội hình, tập trung xử lý các lỗi vi phạm như đua xe, lạng lách đánh võng, chế độ pô… trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Thay vì lập chốt tại một điểm, các tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động sẽ hóa trang, mặc thường phục và sử dụng xe máy để tuần tra liên tục trên tuyến đường.

[Hà Nội vây bắt nhiều "quái xế" đi xe máy phóng nhanh, lạng lách]

Chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ triển khai đội hình, 4 Tổ công tác liên ngành 141 hóa trang đã bàn giao cho Công an phường Xuân La xử lý hơn 20 trường hợp "quái xế" chế độ pô, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng.

Cũng với chiến thuật cải trang, sử dụng xe máy tuần tra kiểm soát, trong đêm 18/3, Tổ công tác Y12/141 đã triển khai đội hình trên tuyến đường Trần Khát Chân - Phố Huế, phát hiện và bàn giao cho Công an phường sở tại nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe, nẹt pô trên tuyến đường này. Hầu hết các đối tượng đều rất bất ngờ khi bị tổ công tác dừng xe xử lý.

Việc các Tổ công tác liên ngành 141 hoá trang làm nhiệm vụ đã tạo sự răn đe cho các đối tượng vi phạm, được người dân ủng hộ tích cực.

Cách đây không lâu, các Tổ công tác 141 đã xử lý quyết liệt việc xe máy độ pô lưu thông trên các tuyến phố của Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng này lại tái diễn, gây nhiều phiền hà và ức chế cho người dân./.

(Vietnam+)