Ai Cập chi hơn 1 tỷ USD mua tàu chiến, vệ tinh quân sự của Pháp

Ai Cập đặt mua lô vũ khí bao gồm 4 tàu chiến và một vệ tinh quân sự của Pháp với tổng giá trị giao dịch hơn 1 tỷ euro (khoảng 1,12 tỷ USD).
Ai Cập chi hơn 1 tỷ USD mua tàu chiến, vệ tinh quân sự của Pháp ảnh 1Tàu chiến Mistral Sevastopol của Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/3, truyền thông Pháp đưa tin Ai Cập đã đặt mua lô vũ khí bao gồm tàu chiến và một vệ tinh quân sự của Paris, với tổng giá trị giao dịch hơn 1 tỷ euro (khoảng 1,12 tỷ USD).

Theo tờ La Tribune, Ai Cập đã đặt hàng bốn tàu hải quân, trong đó có hai tàu hộ tống Gowind được sản xuất bởi công ty đóng tàu DCNS của Pháp.

Gowind là lớp tàu tuần tra hiện đại nhất của Hải quân Pháp hiện nay, với khả năng hoạt động tác chiến nhanh nhờ được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại bao gồm trực thăng, xuồng cao tốc, hệ thống tác chiến điện tử, máy bay giám sát không người lái và nhiều thiết bị hiện đại khác.

Vệ tinh quân sự sẽ do 3 công ty hợp tác sản xuất, trong đó bao gồm Airbus Space Systems (một nhánh của tập đoàn hàng không Airbus), Thales Alenia Space (thuộc sở hữu của tập đoàn sản xuất vũ khí Thales) và hãng Finmeccanica của Italy (gần đây đã đổi tên thành Leonardo).

Dự kiến, các giao dịch sẽ được ký kết trong chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Pháp Francois Hollande vào ngày 18/4.

Nguồn tin trên cho biết ban đầu Ai Cập được cho là đã đàm phán để mua hai vệ tinh quân sự của Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục