2 tay súng cực đoan bị nghi xâm nhập thủ đô, Ấn Độ báo động

Ấn Độ báo động vì tin hai tay súng cực đoan đã xâm nhập thủ đô

Hãng PTI đưa tin, hai tay súng của mạng lưới Jaish-e-Mohammed (JeM) bị nghi ngờ là đã xâm nhập vào thủ đô New Delhi của Ấn Độ và đang lên kế hoạch tấn công các nhân vật quan trọng.
Ấn Độ báo động vì tin hai tay súng cực đoan đã xâm nhập thủ đô ảnh 1Ấn độ tăng cường an ninh chống khủng bố. (Nguồn: AFP)

Hãng PTI đưa tin, hai tay súng của mạng lưới Jaish-e-Mohammed (JeM) bị nghi ngờ là đã xâm nhập vào thủ đô New Delhi của Ấn Độ và đang lên kế hoạch tấn công các nhân vật quan trọng, trong đó có cả việc bắt cóc con tin trong bối cảnh an ninh tại thủ đô ngày 3/1 đã được tăng cường, một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công căn cứ không quân ở Pathankot do những kẻ tấn công người Pakistan thực hiện.

Cảnh sát Delhi đã nhận được nguồn tin tình báo cụ thể về sự hiện diện của các tay súng.

Cảnh sát trưởng B S Bassi cùng ngày đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức cấp cao trong ngành và sở cảnh sát cũng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các lực lượng bán vũ trang trung ương để đảm bảo an ninh, đặc biệt là quanh những cơ sở trọng yếu ở thành phố.

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết: “Chúng tôi đã nhận được nguồn tin về hai thành viên chủ chốt của JeM, những kẻ đã xâm nhập vào Delhi và được cho là đang lên kế hoạch tấn công vào các nhân vật quan trọng hoặc bắt cóc con tin”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục