Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ X - Craft Viet 2014, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, vừa chính thức khai mạc tối nay (ngày 11/9), tại Hà Nội.
Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền ảnh 1Khu ẩm thực ba miền tại Hội chợ. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ X - Craft Viet 2014, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, vừa chính thức khai mạc tối nay (ngày 11/9), tại Hà Nội.

Hội chợ quy tụ hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp, các địa phương đến từ khắp cả nước. Đây cũng là nơi giới thiệu, tôn vinh và giao dịch sản phẩm từ những làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam như: gỗ mỹ nghệ, đá mỹ nghệ, đá phong thủy, gốm sứ, sừng thủ công mỹ nghệ, ốc mỹ nghệ, khảm trai, mây tre đan, dệt lụa, tranh Đông Hồ, tranh thêu, gỗ lũa, bạc, vàng trang sức...

Phát biểu tại Hội chợ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, hiện nay nước ta có trên 3.355 làng nghề, trong đó 1.318 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống. Sản phẩm làng nghề Việt Nam ngày càng tinh xảo, với nhiều chủng loại sản phẩm, mẫu mã đẹp, đa dạng phong phú, đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

“Những điều kiện trên thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản, thủ công mỹ nghệ Việt Nam không ngừng tăng lên trong những năm qua. Cụ thể: năm 2013 tổng giá trị xuất khẩu của ngành đạt 27,5 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2014 của ngành đạt 20,2 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013, riêng mặt hàng thủ công mỹ nghệ đóng góp trên 1,2 tỷ USD...,” Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh.

Tham gia hội chợ người tiêu dùng sẽ được thỏa sức lựa chọn những sản phẩm đa dạng, phong phú của các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, được thưởng thức nhiều món ăn dân tộc mang đậm dấu ấn đặc trưng ba miền Bắc-Trung-Nam cũng như được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân, thợ thủ công của các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống trình diễn, chế tác sản phẩm và thưởng thức chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật đặc sắc vùng miền./.

Những hình ảnh tiêu biểu tại buổi khai mạc Hội chợ:

Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền ảnh 2Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền ảnh 3Màn biểu diễn trống khai mạc. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền ảnh 4Khu trưng bày của các sản phẩm làng nghề Hà Nội.(Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền ảnh 5Những sản phẩm của trung tâm nghệ thuật tình thương của các địa phương.(Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền ảnh 6Nhiều sản phẩm quý trưng bày tại Hội chợ. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền ảnh 7Những mặt hàng nông sản từ Tiền Giang thu hút người mua. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Hội chợ làng nghề Việt Nam: Phong phú sản vật ba miền ảnh 8Những mặt hàng nón lá truyền thống tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục