Italy: GDP năm 2016 tăng nhẹ, nợ công lên mức kỷ lục mới

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy trong năm 2016 tăng 0,9%, cao hơn chút ít so với mức tăng trưởng 0,8% của năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ công của Italy ở mức kỷ lục mới, 132,6% GDP trong 2016.
Italy: GDP năm 2016 tăng nhẹ, nợ công lên mức kỷ lục mới ảnh 1(Nguồn: Economy)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nền kinh tế Italy trong năm 2016 đã tăng trưởng cao hơn so với dự báo, nhưng tỷ lệ nợ công lại vọt lên mức kỷ lục mới.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) ngày 1/3 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2016 tăng 0,9%, cao hơn chút ít so với mức tăng trưởng 0,8% của năm 2015.

Số liệu GDP mới nhất này được điều chỉnh tăng so với mức 0,7% được ISTAT công bố trước đó.

Hồi năm ngoái, chính phủ của cựu Thủ tướng Matteo Renzi dự báo kinh tế Italy sẽ tăng trưởng 0,8% trong năm 2016. Ông Renzi từ chức vào tháng 12/2016 sau thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp và tiếp đó chính phủ mới đã được thành lập, đứng đầu là Thủ tướng Paolo Gentiloni.​

Chính phủ Gentiloni dự báo trong năm nay, kinh tế Italy sẽ tăng trưởng 1% và dự báo này hoàn toàn phù hợp với dự báo của hầu hết các tổ chức nghiên cứu và phân tích độc lập.

Cũng theo ISTAT, thâm hụt ngân sách năm 2016 của Italy đứng ở mức 2,4%, dưới mức trần 3% theo quy định của Liên minh Châu Âu (EU) và đáp ứng được mục tiêu mới nhất của chính phủ. Trong năm 2017, Chính phủ Italy ấn định mục tiêu thâm hụt ngân sách là 2,7%.

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ công của Italy ở mức kỷ lục mới, 132,6% GDP trong năm 2016, so với mức 132% GDP của năm 2015, tỷ lệ cao nhất trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu chỉ sau Hy Lạp.

Ủy ban châu Âu (EC) lo ngại Italy không có khả năng kiềm chế nợ công và đã yêu cầu Rome trước tháng 4 tới phải thông qua các biện pháp thắt chặt chi tiêu bổ sung trị giá 3,4 tỷ euro cho năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục