Kiểm tra trinh tiết cho nữ ứng viên quân đội bằng “hai ngón tay”

Các tổ chức nhân quyền thế giới đang bày tỏ sự bất bình khi những ứng viên nữ muốn giam gia lực lượng quân đội tại Indonesia phải vượt qua bài kiểm tra trinh tiết bằng phương pháp “hai ngón tay.”
Kiểm tra trinh tiết cho nữ ứng viên quân đội bằng “hai ngón tay” ảnh 1Các nữ quân nhân Indonesia. (Nguồn: sg.news.yahoo.com)

Các tổ chức nhân quyền thế giới đang bày tỏ sự bất bình khi những ứng viên nữ muốn tham gia lực lượng quân đội tại Indonesia phải vượt qua bài kiểm tra trinh tiết bằng phương pháp “hai ngón tay.”

Cách kiểm tra này đã được ông Tedjo Edh, Bộ trưởng chính trị, luật pháp và an ninh Indonesia khẳng định với kênh CNN hồi năm ngoái. Theo đó, các bác sỹ sẽ dùng hai ngón tay để kiểm tra xem ứng viên có còn nguyên màng trinh hay không.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã đề nghị các bác sỹ dự hội nghị tại Bali hối thúc tổng thống Indonesia Joko Widodo bãi bỏ cách kiểm tra này.

Giám đốc phụ trách bảo vệ quyền phụ nữ thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, bà Nisha Varia coi bài kiểm tra này là một sự sỉ nhục.

 

“Lực lượng vũ trang Indonesia nên nhận ra rằng những kiểu 'kiểm tra trinh tiết' gây nguy hại và làm bẽ mặt ứng viên nữ như thế chẳng có ích gì trong việc gia tăng an ninh quốc gia. Tổng tổng Joko Widodo phải chấn chỉnh lại quân đội và lập tức bãi bỏ yêu cầu kiểm tra này, cũng như cấm mọi bệnh viện quân đội thực hành nó.”

Hãng truyền thông Fairfax từng dẫn lời người phát ngôn của quân đội Indonesia, tướng Fuad Basya, rằng bài kiểm tra này được thực hiện nhằm tuyển chọn những người khỏe mạnh nhất cả về thể chất và tinh thần. Ông nói rằng các ứng viên cũng được quyền giải thích nếu màng trinh của họ đã bị rách.

“Nếu là do tai nạn, chúng tôi sẽ cân nhắc, nhưng nếu là vì những lý do khác thì, chúng tôi không thể nhận ứng viên nữ đó,” ông Basya trả lời phỏng vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).