Malaysia thành lập Hội đồng xuất khẩu thúc đẩy cạnh tranh

Malaysia thành lập Hội đồng xuất khẩu quốc gia nhằm tăng cường cơ cấu xuất khẩu của nước này và nâng cao tính cạnh tranh sau khi đồng ringgit mất giá mạnh so với đồng USD.
Malaysia thành lập Hội đồng xuất khẩu thúc đẩy cạnh tranh ảnh 1Dầu cọ là một trong những mặt hàng đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu của Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Malaysia đã đồng ý thành lập Hội đồng xuất khẩu quốc gia để tăng cường cơ cấu xuất khẩu của nước này và nâng cao tính cạnh tranh sau khi đồng ringgit mất giá mạnh so với đồng USD.

Bộ trưởng Tài chính thứ hai Ahmad Husni Hadnazlah cho biết hội đồng xuất khẩu sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính, bao gồm hướng tới các thị trường xuất khẩu mới, tăng cường chuỗi sản phẩm và dịch vụ hậu cần, và đảm bảo sản xuất sản phẩm giá trị cao.

Ông Husni cho biết, nhiều sản phẩm của Malaysia xuất khẩu sang nước khác đã được tái xuất khẩu (theo quốc gia đó) sang nước thứ ba. Vì vậy, Malaysia muốn xuất khẩu trực tiếp đến nước thứ ba để thu được lợi nhuận cao hơn.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Mustapa Mohamed cho biết Chính phủ Malaysia đang tiến hành một nghiên cứu toàn diện về sự sụt giá của đồng ringgit.

Ông Mustapa Mohamed cho biết, nghiên cứu này được Ngân hàng trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia), Bộ Tài chính và Cơ quan Hoạch định Kinh tế (EPU) thuộc Văn phòng Thủ tướng chính phủ phối hợp thực hiện để xác định tác động của đồng ringgit bị sụt giá đối với nền kinh tế.

Là một quốc gia thương mại, nên sự mất giá của đồng ringgit chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng và điều cần thiết là nghiên cứu để xác định tác động của nó đối với nhập khẩu, xuất khẩu, lạm phát, nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác.

Ông Mustapa Mohamed nói thêm: "Sự lên và xuống trong giao dịch là bình thường, không có gì là bất biến trong thế giới này. Đôi khi chúng ta có lợi nhuận, đôi khi chúng ta thua thiệt.

Đôi khi giá trị đồng ringgit tăng lên, đôi khi nó mất giá và điều này được xác định bởi các tác động thị trường. Trong hai ngày qua, đồng ringgit đã mất giá và sẽ sớm hồi phục. Điều này là bình thường, nhưng những gì chúng ta không muốn là nó sụt giá quá nhanh và bất ngờ và có thể có tác động tiêu cực."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục