Moskva phản đối triển khai quân LHQ tới biên giới Nga-Ukraine

Ngày 17/9, Chủ tịch Thượng viện Nga​ Valentina Matviyenko cho rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc​ tới biên giới Nga-Ukraine là không hợp lý.
Moskva phản đối triển khai quân LHQ tới biên giới Nga-Ukraine ảnh 1Các quan sát viên OSCE kiểm tra một tòa nhà bị phá hủy sau vụ nã pháo tại Avdiivka, Ukraine ngày 25/2/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/9, Chủ tịch Thượng viện Nga​ Valentina Matviyenko cho rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc​ tới biên giới Nga-Ukraine là không hợp lý.

Tổng thống Putin đã đề xuất triển khai lực lượng Liên hợp quốc tới miền Đông Ukraine để bảo vệ phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đồng thời giúp chấm dứt xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai.

[Mỹ ủng hộ ý tưởng của Nga về phái bộ Liên hợp quốc tại Ukraine]

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới, bà Matviyenko khẳng định Moskva mạnh mẽ phản đối ý tưởng này.

Bà Matviyenko nhấn mạnh: “Tôi không thấy chút logic nào trong đề xuất trên. Những người muốn tiêu diệt hoặc bao vây người dân của các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk bằng hàng rào kẽm gai sẽ đều không thể thành công”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục