Mỹ cân nhắc đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố

Phía Hàn Quốc tiết lộ Mỹ đang cân nhắc khả năng đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố và tăng cường các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản.
Mỹ cân nhắc đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại phòng làm việc ở Bình Nhưỡng ngày 28/7. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 3/8, người phát ngôn đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) đối lập Khang Hyo-shang cho biết Mỹ đang cân nhắc khả năng đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố và tăng cường các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phát biểu trước báo giới, ông Khang cho hay trong chuyến thăm Washington của ông vừa qua, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun đã nói với ông rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đang cân nhắc phương án trên, nhằm đáp trả những hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Theo đặc phái viên Yun, trong bối cảnh Mỹ dự báo Bình Nhưỡng sẽ có thêm các hành động khiêu khích như thử hạt nhân lần thứ 6, Washington cũng đang nghiên cứu các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Bình Nhưỡng, nhằm tăng cường cô lập quốc gia Đông Bắc Á này với cộng đồng quốc tế.

Hồi tháng trước, Mỹ đã đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, bấp chấp những kỳ vọng rằng Washington có thể sử dụng danh sách này để gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục