Nga hoài nghi việc phân định khủng bố và phe đối lập ôn hòa ở Syria

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 24/10 đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng phân định những kẻ khủng bố với phe đối lập ôn hòa ở Syria.
Nga hoài nghi việc phân định khủng bố và phe đối lập ôn hòa ở Syria ảnh 1Khung cảnh hoang tàn ở Aleppo sau những đợt không kích. (Nguồn: AP)

Theo Sputnik, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 24/10 đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng phân định những kẻ khủng bố với phe đối lập ôn hòa ở Syria.

Ông Peskov cho rằng hiện nay những vụ bắn phá nhằm vào các trạm kiểm soát và các hành động tấn công khủng bố trên lộ trình vận chuyển hàng nhân đạo vẫn đang tiếp diễn.

Ông nhấn mạnh: "Tất cả những điều này hiển nhiên sẽ gây khó khăn rất lớn, nếu không nói là không thể, tới việc hình thành tuyến đường vận chuyển nhân đạo. Do đó, hiện nay chưa thể phân định được các nhóm khủng bố với cái gọi là 'phe đối lập ôn hòa,' và chúng ta nghi ngờ về một viễn cảnh như vậy sẽ xảy ra."

Theo ông Peskov, sự ràng buộc giữa công tác khôi phục tiến trình nhân đạo ở Syria với việc phân tách các nhóm khủng bố với "phe đối lập ôn hoà" là sai lầm.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu Ron Paul vì hòa bình và thịnh vượng (Mỹ) Daniel McAdams cho rằng các nhóm khủng bố ở Syria sẽ bắt đầu mất những cứ điểm của mình và dần bỏ cuộc, nếu lực lượng Mỹ ngừng hỗ trợ và rời khỏi đất nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.