Nga thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Philippines

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu​ đang lên kế hoạch cho một chuyến thăm làm việc đến Philippines để ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.
Nga thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Philippines ảnh 1Binh sỹ Philippines trong chiến dịch truy quét phiến quân ở Marawi ngày 28/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 22/8, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin​ thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Sergei Shoigu đang lên kế hoạch cho một chuyến thăm làm việc đến Philippines để ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Phát biểu trước báo giới về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu tới Philippines, ông Fomin khẳng định: "Chúng tôi đã lên kế hoạch và vấn đề này đang được thảo luận."

Hiện giữa Moskva và Manila vẫn chưa có thỏa thuận nào về hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Trong khi đó, Philippines đang gặp một số khó khăn trong việc mua vũ khí mới từ Mỹ, sau khi bị Washington áp đặt một số điều kiện.

Hồi tháng 5/2017, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhân chuyến thăm tới Nga cho biết Manila đang muốn mua vũ khí của Nga do Moskva "không đưa ra bất cứ điều kiện nào."

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Raymundo DV Elefante cho biết các cơ quan tình báo của Philippines và Nga đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố, đặc biệt trong bối cảnh mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục